Tàu chiến Mỹ tiến sát Đài Loan gần lễ nhậm chức của bà Thái Anh Văn

Thứ năm, 14/05/2020, 09:49 AM

Hải quân Mỹ cho biết hôm 14/5 rằng họ đã đưa tàu khu trục tên lửa dẫn đường qua eo biển Đài Loan, một tuần trước khi bà Thái Anh Văn nhậm chức nhiệm kỳ hai trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Trung Quốc.

USS McCampbell đã đi qua eo biển ngăn cách Đài Loan với Trung Quốc đại lục hôm 13/5.

USS McCampbell đã đi qua eo biển ngăn cách Đài Loan với Trung Quốc đại lục hôm 13/5.

Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ tuyên bố trên trang Facebook của mình rằng USS McCampbell đã đi qua eo biển ngăn cách Đài Loan với Trung Quốc đại lục hôm 13/5 kèm các bức ảnh của con tàu này đang ở đó.

Cơ quan Quốc phòng Đài Loan cho biết con tàu đã đi về phía Nam theo "nhiệm vụ thông thường" và tiếp tục theo hướng đó.

Bà Thái sẽ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai vào ngày 21/5 sau khi giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử hồi tháng Một. Bà cam kết bảo vệ nền dân chủ của Đài Loan và muốn đưa hòn đảo này độc lập khỏi Trung Quốc.

Cả Trung Quốc và Mỹ đều đang tăng cường các hoạt động quân sự gần Đài Loan trong những tháng gần đây. Trong khi hải quân Mỹ thường xuyên có những chuyến đi qua Eo biển Đài Loan, không quân Trung Quốc hay có những cuộc tập trận gần đảo.

Đài Loan cho biết hôm 9/5, một máy bay Y-8 của không quân Trung Quốc đã bay vào Khu vực nhận dạng phòng không của Đài Loan, khiến các máy bay phản lực Đài Loan phải phát cảnh báo yêu cầu rời đi.

Đài Loan lên án các cuộc tập trận của Trung Quốc là những nỗ lực đe dọa và nói Bắc Kinh nên tập trung nỗ lực chống lại Covid-19 hơn là đe dọa hòn đảo.

Trung Quốc, coi Đài Loan là lãnh thổ của mình, đã tức giận vì sự ủng hộ mạnh mẽ của chính quyền Trump đối với hòn đảo này, chẳng hạn như tăng doanh số bán vũ khí. Mối quan hệ Bắc Kinh - Washington cũng đang căng thẳng về nhiều vấn đề khác nhau, không chỉ có Đài Loan mà còn vấn đề về Hong Kong, Covid-19, thương mại và Biển Đông.

Bài liên quan