Thế giới
12/10/2017 08:07Tàu ngầm, tàu sân bay Mỹ sẽ chỉ là đồ bỏ đi?
Tuy nhiên nếu hàng loạt báo cáo cố vấn cũng như nghiên cứu chuyên sâu được công bố gần đây là sự thật, tất cả những vũ khí trên sẽ sớm trở thành thứ đồ chơi đắt tiền và lạc hậu nếu Hoa Kỳ không bắt kịp được với công nghệ quân sự của Trung Quốc.
Xu hướng chạy đua vũ trang trên thế giới hiện nay đã quá rõ ràng, dù nó chưa thực sự tạo ra một sự kiện nóng của thế giới. Quân đội Mỹ, nếu muốn duy trì sự thống trị bất bại của mình trên chiến trường trong tương lai, sẽ cần đầu tư rất nhiều vào nhân lực cũng như công nghệ để duy trì được lợi thế trước các quốc gia như Nga, Trung Quốc và nhiều nước khác trong những năm tới.
Tàu sân bay hạt nhân của Mỹ và tên lửa của Trung Quốc: Mèo nào cắn mỉu nào?
Tàu sân bay hạt nhân từ lâu vẫn là biểu tượng của hải quân Mỹ nói riêng và sức mạnh viễn chinh nói chung. Ấy vậy mà gần như mỗi tuần một lần, một báo cáo lại xuất hiện và phủ lên tương lai của vũ khí đắt tiền nhất trong tay quân đội Mỹ này một bóng đen u ám.
Bằng chứng là trong một báo cáo gần đây được Trung tâm An ninh Mới của Mỹ (Center for New American Security - CNAS) công bố, tác giả Kelley Sayler lập luận: "Các mối đe dọa tầm ngắn, trung và xa tới tàu sân bay của Mỹ - bao gồm tên lửa đất đối không và sức mạnh “chống tiếp cận, chống thâm nhập” (A2/AD), vốn dĩ là lĩnh vực được Trung Quốc đầu tư rất mạnh tay - sẽ khiến chiến hạm của Mỹ không thể “tự do hoạt động mà không sợ tổn thất trong tình huống xảy ra xung đột”.
Sayler đã giải thích chi tiết trong báo cáo của mình như sau: “Các chiến hạm sân bay sẽ phải đối mặt với các mối đe dọa dày đặc và ngày càng lớn dần, thách thức mọi tầm hoạt động của tàu sân bay khi các hệ thống A2/AD tiếp tục phát triển ngày một mạnh mẽ.
Trong trường hợp xảy ra xung đột, lựa chọn vận hành và đưa ra chiến trường một tài sản quân sự trị giá nhiều tỷ USD rõ ràng có nguy cơ bị phá hủy bởi vũ khí quân địch - vốn đang ngày càng trở nên nguy hiểm và chính xác hơn - sẽ đưa quân đội Mỹ vào thế yếu.
Thực tế, trong trường hợp xảy ra xung đột, quân địch với sức mạnh A2/AD nhiều khả năng sẽ thực hiện tấn công tổng lực từ nhiều nền tảng tới từ nhiều hướng. Và đòn tấn công như vậy sẽ trở nên vô cùng khó, nêu không muốn nói là không thể chống trả.
Trong khí đó, Trung Quốc dường như đang nghiên cứu gia tăng sức mạnh tên lửa đạn đạo chống tàu (ASBM). Trong một buổi lễ kỷ niệm kết thúc Thế Chiến II gần đây, qua những gì công bố, có vẻ Trung Quốc đang nắm giữ một chủng loại ASBM với tầm bắn xa hơn đáng kể các loại tên lửa khác - có tên DF-26. Cũng giống DF-21D, sức mạnh ước tính có thể biến thiên rất rộng, ước lượng phạm vi rơi vào khoảng 1.620-2.160 nm và sở hữu cả đầu đạn thường lẫn đầu đạn hạt nhân.
Nếu thông tin là chính xác và tên lửa này được đưa vào hoạt động, hệ thống của Trung Quốc sẽ cho phép tấn công mục tiêu trong bán kính chuỗi đảo thứ hai - bao gồm vùng lân cận hoặc thuộc lãnh thổ Hoa Kỳ - cũng như toàn bộ khu vực Vịnh Bengal. Trong trường hợp xảy ra xung đột, Trung Quốc có thể vươn lên tấn công vào các mục tiêu xa hơn rất nhiều, nếu không muốn nói là xuyên qua vùng biển Ả Rập.
Tàu ngầm Hoa Kỳ cũng không nằm ngoài danh sách “phế thải tương lai”
Dù không hiển nhiên như đối với chiến hạm sân bay, nhưng mối đe dọa tới sức mạnh thống trị dưới biển của tàu ngầm Mỹ là hoàn toàn có thật và vẫn là một vấn đề Mỹ buộc phải để tâm tuyệt đối.
Quan chức cấp cao Bryan Clark của Trung tâm Đánh giá Chiến lược và Ngân sách Mỹ (CSBA) cho hay về những thách thức của lực lượng tàu ngầm Hoa Kỳ:
“Từ thời Chiến tranh Lạnh, tàu ngầm, đặc biệt là tàu ngầm chống ồn của Mỹ, đã được xem là hoàn toàn miễn dịch với sức mạnh A2/AD của quân địch. Nhưng khả năng ẩn náu bằng việc giảm tiếng ồn nói riêng sẽ biến mất dần theo thời gian do các giải pháp chống ồn ngày một trở nên đắt đỏ và các biện pháp thăm dò giờ đây chủ yếu phụ thuộc vào yếu tố hiện tượng thay vì âm thanh phát ra từ tàu ngầm.
Các kỹ thuật này bao gồm định vị chủ động dải âm tần số thấp dưới nước và các biện pháp không cần âm thanh khác có thể phát hiện sóng do tàu ngầm tạo ra khi di chuyển (ở tầm gần) cũng như dùng tia laser hoặc LED.
Công nghệ đứng đằng sau những biện pháp này thực chất đã tồn tại từ nhiều thập kỷ trước, nhưng chưa được tận dụng bởi lẽ vi xử lý máy tính trong quá khứ quá chậm để có thể hiển thị được đầy đủ chi tiết trong môi trường biển giúp phát hiện các thay đổi nhỏ nhất gây ra bởi tàu ngầm. Nhưng ngày nay thì khác, dữ liệu lớn cho phép các hạm đội tiên tiến chạy những mô hình hải dương học phức tạp trong thời gian thực để tận dụng tối đa những kỹ thuật do thám nói trên. Và mọi thứ sẽ chỉ trở nên nguy hiểm hơn cho tàu ngầm có người lái khi những biện pháp do thám này ngày càng được áp dụng rộng rãi.
Bên cạnh đó, cảm biến tiên tiến hơn và những tiến bộ liên quan tới ngư lôi tầm nhiệt có thể tạo ra nhiều hướng tiếp cận hoàn toàn mới trong việc tìm và tấn công tàu ngầm. Đáng kể nhất phải đề cập đến, đó là lực lượng tác chiến chống tàu ngầm giờ đây có thể loại bỏ chiến thuật cũ vốn dĩ yêu cầu nặng về tính tinh nhuệ và sức chiến đấu do hạn chế về khoảng cách phát hiện tàu ngầm ngắn.
Chấm dứt thời đại của máy bay tàng hình?
Thủy quân không phải lực lượng duy nhất chịu áp lực nặng nề từ tiến bộ công nghệ quốc phòng của thế giới. Dường như các đột phá trong lĩnh vực radar gần đây cho phép cung cấp đủ dữ liệu về mục tiêu để có thể bắn hạ những phi cơ tàng hình hiện đại và đắt tiền nhất của Washington.
Biên tập viên Dave Majumdar của tờ National Interest cho hay: “Trung Quốc có vẻ như đang nghiên cứu sản xuất một loại radar tần số cao có thể cho phép Bắc Kinh theo dõi dù là những máy bay tàng hình tối tân nhất của không quân Mỹ, bao gồm cả chiếc Lockheed Martin F-22 Raptor, F-35 Joint Strike Fighter và thậm chí là chiếc Northrop Grumman B-2 Spirit.
Dù hệ thống được gọi là radar tần số cao (HF) nhưng thực chất lại hoạt động trên tần số thấp tương đương băng tần VHF, UHF, L, S, C, X và Ku - vốn được sử dụng rộng dãi trong radar quân đội. Các sóng tần số thấp này có bước sóng ngắn chỉ vài mét, và do đó hầu hết máy bay tàng hình đều xuất hiện trên radar HF. Để đánh bại được thiết bị do thám tần số thấp, phi cơ tàng hình buộc phải loại bỏ một số bộ phận như bộ thăng bằng, lý giải tại sao hầu hết Stealth có hình dáng kỳ lạ bởi đó là khuôn hình tốt nhất để không bị phát hiện.