Tàu sân bay Mỹ từng thăm Đà Nẵng có 25 ca mắc Covid-19

Thứ sáu, 27/03/2020, 15:11 PM

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt thăm Đà Nẵng hôm 5/3 đã cập cảng Guam, ngừng làm nhiệm vụ để xét nghiệm toàn bộ 5.000 người trên tàu sau khi có 25 thủy thủ nhiễm Covid-19.

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt thăm Đà Nẵng ngừng làm nhiệm vụ để xét nghiệm toàn bộ 5.000 người trên tàu sau khi có 25 thủy thủ nhiễm Covid-19.

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt thăm Đà Nẵng ngừng làm nhiệm vụ để xét nghiệm toàn bộ 5.000 người trên tàu sau khi có 25 thủy thủ nhiễm Covid-19.

Bussiness Insider dẫn thông báo của hải quân Mỹ hôm 26/3 cho biết toàn bộ khoảng 5.000 người trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt sẽ được làm xét nghiệm.

Họ không được rời bến đỗ trong khi lực lượng tại căn cứ Guam cũng không được tiếp cận tàu.

"Khi cuộc kiểm tra đang được tiến hành, phát hiện thêm nhiều ca dương tính với Covid-19 trên USS Theodore Roosevelt", Đô đốc Michael Gilday, chỉ huy trưởng các hoạt động hải quân, nói.

CNN dẫn lời một quan chức hải quân cho biết đã có 25 thủy thủ mắc Covid-19.

Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Thomas Modly khẳng định chiến hạm này vẫn duy trì đầy đủ khả năng chiến đấu và có thể làm nhiệm vụ nếu cần thiết.

171107112540-uss-theodore-roosevelt-exlarge-169

Hiện tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã được cung cấp khoảng 800 bộ xét nghiệm và nhiều bộ khác đang được chuyển đến. Những thủy thủ, cá nhân có triệu chứng sẽ được ưu tiên kiểm tra trước sau đó là những người tiếp xúc gần và các binh sĩ có nhiệm vụ thiết yếu.

"Đây là mối đe dọa rất nghiêm trọng. Chúng tôi đang làm việc nhanh chóng để xác định và cách ly những trường hợp dương tính, đồng thời ngăn chặn việc lan truyền hơn nữa dịch bệnh trên tàu”, đô đốc Gilday nói.

Chưa có thủy thủ nào phải nhập viện và họ chỉ có các triệu chứng nhẹ như đau nhức cơ, đau cổ họng.

Ba ca nhiễm đầu tiên trên USS Theodore Roosevelt được ghi nhận hôm 24/3. Đây là những ca mắc Covid-19 đầu tiên trên chiến hạm được triển khai làm nhiệm vụ. Trước đó một số thủy thủ trên các tàu đang neo đậu được xác nhận đã nhiễm virus.

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt ghé thăm Đà Nẵng, Việt Nam hôm 5/3, tức cách khi phát hiện ra những ca nhiễm đầu tiên khoảng 19 ngày. Hiện chưa rõ các thủy thủ đã nhiễm bệnh từ đâu.

Thời điểm tàu Theodore Roosevelt ghé thăm, Việt Nam mới chỉ ghi nhận 16 ca nhiễm Covid-19 và Đà Nẵng chưa có ca nhiễm nào.

Bài liên quan