Tàu Trung Quốc bám sát tàu Mỹ trong tập trận Biển Đông

Thứ ba, 07/07/2020, 06:44 AM

Hai nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ diễn tập ở Biển Đông và bị các tàu hải quân Trung Quốc bám đuôi.

Hải quân Mỹ trên Biển Đông

Hải quân Mỹ trên Biển Đông

“Họ thấy chúng tôi và chúng tôi thấy họ. Chúng tôi hy vọng những cuộc tương tác chuyên nghiệp và an toàn. Chúng tôi đang làm nhiệm vụ trong vùng biển khá đông đúc có rất nhiều hoạt động giao thông hàng hải”- hãng tin Reuters hôm 6/7 dẫn lời Chuẩn Đô đốc James Kirk, chỉ huy nhóm tác chiến tàu sâu bay số 11 của hải quân Mỹ, cho biết.

Ông Kirk không nêu chi tiết về tương tác giữa lực lượng Mỹ và tàu chiến Trung Quốc. Ông khẳng định không có sự cố nào xảy ra giữa hai bên.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Nimitz và USS Ronald Reagan của Hải quân Mỹ tiến hành diễn tập ở Biển Đông hôm 4/7. Lầu Năm Góc không tiết lộ vị trí chính xác của hai nhóm tác chiến tàu sân bay.

Khi thông báo cuộc diễn tập hiệp đồng này, Lầu Năm Góc cho biết lực lượng Mỹ muốn bảo vệ quyền được bay, được di chuyển và hoạt động của các quốc gia tại bất kỳ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép. Cuộc diễn tập có sự tham gia của 12.000 thủy thủ.

Hải quân Mỹ thực hiện diễn tập trong bối cảnh căng thẳng dâng cao khi Mỹ chỉ trích Trung Quốc về cách ứng phó COVID-19, cáo buộc Trung Quốc lợi dụng đại dịch để tăng sức ép lên các quốc gia và vùng lãnh thổ xung quanh.

Trong lúc tình hình biển Đông nóng lên vì các hoạt động dồn dập của Mỹ và Trung Quốc, giới quan sát cho rằng, hai bên sẽ vẫn kiềm chế để không tiến đến mức xung đột. “Hiện tại, Trung Quốc vẫn đang cố gắng khôi phục kinh tế sau khi trải qua đại dịch. Dù luật an ninh quốc gia mới có thể khiến một số người ở Bắc Kinh hy vọng rằng họ đã giải quyết được một vấn đề gai góc trong nước, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi thứ sẽ màu hồng trong tương lai gần”, báo Hong Kong South China Morning Post dẫn lời ông Collin Koh, nhà nghiên cứu tại Trường Quốc tế học S. Rajaratnam thuộc ĐH Công nghệ Nanyang của Singapore.

“Dù chúng ta thấy ít khả năng xảy ra đụng độ có chủ ý, nhưng với việc hai lực lượng đối lập hoạt động ngay gần nhau trên biển Đông như vậy, không ai có thể loại trừ khả năng xảy ra đụng độ không chủ ý”, ông Koh nhận định.

Bài liên quan