Tây Ban Nha ngừng dùng bộ xét nghiệm của Trung Quốc vì không chính xác

Thứ sáu, 27/03/2020, 09:04 AM

Madrid đã trả lại công ty Trung Quốc khoảng 340.000 bộ kit xét nghiệm sau khi phát hiện ra nó không chính xác, tờ South China Morning Post ngày 27/3 đưa tin.

Lấy mẫu thử để xét nghiệm Covid-19 ở Madrid, Tây Ban Nha.

Lấy mẫu thử để xét nghiệm Covid-19 ở Madrid, Tây Ban Nha.

Hiệp hội Bệnh truyền nhiễm và Vi trùng học Lâm sàng Tây Ban Nha (SEIMC) - một trong những viện nghiên cứu hàng đầu Tây Ban Nha, thông báo trên trang web của mình rằng họ phát hiện gạc mũi trong bộ xét nghiệm do công ty công nghệ sinh học Bioeasy Trung Quốc sản xuất chỉ có tỉ lệ chính xác 30%.

Sau đó, nhật báo El País của Tây Ban Nha đưa tin, chính quyền thành phố Madrid đã quyết định ngừng sử dụng bộ xét nghiệm của Bioeasy. Bộ Y tế Tây Ban Nha đã yêu cầu trả lại hàng.

Trước đó, Tây Ban Nha đã đặt 340.000 bộ kit xét nghiệm từ Bioeasy sau khi được quảng cáo rằng nó có thể cho kết quả chính xác tới 80%.

Zhu Hai, giám đốc của Bioeasy, từ chối bình luận về thông tin trên và cho biết sẽ tìm hiểu thêm về sự việc.

Bộ xét nghiệm của Bioeasy sẽ dùng mẫu thử trong khu vực vòm họng và dưới mũi của người xét nghiệm. Sau đó, mẫu thử sẽ được đưa vào xét nghiệm và cho kết quả trong 10-15 phút.

Trong khi đó, giáo sư Poon Lit-man từ đại học Hong Kong, nhận định nếu thông tin sản phẩm trên được quảng cáo là “chính xác 80%” là thật thì dường như không chính xác vì loại xét nghiệm sử dụng cơ chế như trên thường không thể có độ chính xác cao như vậy.

“Sẽ nguy hiểm nếu dùng bộ xét nghiệm đó trên một quy mô lớn vì nó có thể bỏ sót người dương tính với Covid-10”, giáo sư Poon nhận định.  

Sau khi có thông tin trên, Đại sứ quán Trung Quốc tại Tây Ban Nha thông báo trên Twitter rằng bộ kit xét nghiệm của Bioeasy chưa được Cục Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia Trung Quốc cấp phép. Bộ kít cũng không nằm trong lô vật tư y tế mà chính phủ Trung Quốc gửi cho Tây Ban Nha.

Lô hàng Tây Ban Nha đã đặt trị giá 468 triệu USD gồm nhiều thiết bị y tế Trung Quốc như 550 triệu khẩu trang, 5,5 triệu kit xét nghiệm và 950 máy thở, vẫn chưa  được đưa ra khỏi Trung Quốc và không có bất cứ bộ kit xét nghiệm nào trong 5,5 triệu kit nói trên do Bioeasy sản xuất.

Baoan Daily - một tờ báo ở Thâm Quyến, nơi đặt trụ sở của Bioeasy, nói rằng công ty này phát triển bộ thử Covid-19 có thể cho ra kết quả trong 15 phút. Nhưng bộ thử đó sử dụng máu từ đầu ngón tay, thay vì sử dụng gạc mũi họng như bộ xét nghiệm ở Tây Ban Nha.

Trước đó, một quan chức y tế vùng Moravia-Silesia của Cộng hòa Séc cũng cho biết 80% kết quả từ các bộ kit xét nghiệm nhanh sản xuất ở Trung Quốc cho kết quả sai. Tuy nhiên, không rõ bộ kit đó do công ty nào sản xuất.

Bài liên quan