Giải trí
09/10/2017 14:50Tây Du Ký 1986: Dù xem đi xem lại vô số lần, khán giả vẫn khó phát hiện các chi tiết này
Nếu có một bộ phim dù được chiếu đi chiếu lại trên truyền hình hàng trăm lần, nhưng người hâm mộ vẫn không thể rời mắt trước từng khuôn hình, vẫn háo hức như mới được xem lần đầu, thì đó chỉ có thể là Tây Du Ký 1986.
Nhưng có nhiều chi tiết mà dù có xem đi xem lại phim vô số lần, bạn cũng có thể khó phát hiện ra, và đây chính là những chi tiết thú vị đó!

Trong tập 9 bộ phim Tây Du Ký mang tên "Ăn trộm quả nhân sâm", chắc hẳn nhiều người hâm mộ còn nhớ hình ảnh quả nhân sâm mang hình của những em bé sơ sinh vô cùng đẹp mắt, khiến Đường Tăng lầm tưởng bào thai mới vài tuần tuổi nên không dám ăn.
Nhưng thực ra những quả nhân sâm huyền thoại kia lại được làm từ... củ đậu. Nghệ sĩ mỹ thuật Trương Liệt Quân đã dùng dao và điêu khắc những củ đậu cho có hình những em bé trong tư thế ngồi, sau đó phủ lớp màu thực phẩm ra bên ngoài một cách khéo léo sao cho thật giống một loại trái cây nhất có thể.

Người đẹp vào vai nhện tinh và diễn viên đóng thế của cô. Trong tập Lạc vào Bàn tơ động, bảy nữ diễn viên tham gia đóng vai Nhện tinh phải thực hiện một số cảnh hở hang: lộ rốn để nhả tơ, tắm dưới suối dụ dỗ Trư Bát Giới.
Vì các nữ diễn viên mới ở độ tuổi 15,16, cộng thêm quan niệm khi đó vẫn còn bảo thủ, nên đoàn phim đã phải mời diễn viên nam cởi áo thay cho "bảy chị em". Còn phân cảnh dưới nước khi tắm, đoàn phim tiết lộ họ phải nhờ một số nam diễn viên đóng thế.

Ở tập phim "Đấu phép hạ tam quái", khi ba yêu đạo cầu xin ba vị Tam Thanh "rởm" ban cho nước thánh để cuối cùng mới phát hiện đó chính là nước tiểu của do Ngộ Không và Bát Giới tè ra. Nhưng thực ra "nước thánh" huyền thoại đó chính là bia.
Nhờ có Lý Hồng Xương, đạo diễn Dương Khiết mới có số tiền tài trợ 3 triệu tệ (9,9 tỷ đồng) cho đoàn phim tiếp tục thực hiện những tập còn lại. Nếu không có sự trợ giúp của ông, đoàn phim cũng chỉ làm được đến tập Đại chiến Hồng Hài Nhi vì không còn kinh phí làm tiếp.