Nên đi du lịch Tết Dương lịch 2020 ở đâu?

Thứ bảy, 23/12/2017, 11:45 AM

Sapa, Hà Giang, Đà Lạt, Nha Trang,… là những điểm đến hàng đầu được các bạn trẻ yêu thích trong những năm gần đây.

Tết Dương lịch 2018 nên du lịch ở đâu?

Sapa: Du lịch Sapa Tết Dương lịch, du khách sẽ được trải nghiệm cảm giác giá lạnh của vùng Tây Bắc, ngắm nhìn dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ trong biển mây mù, những bản làng của người H’Mông dưới thung lũng mờ sương,… mới biết mình đã phải lòng với thị trấn nhỏ này tự bao giờ. Bạn có thể đi cáp treo lên đỉnh Fansipan – nóc nhà của Đông Dương "check-in" chào năm mới, khám phá bản Tả Van, bản Cát Cát, thung lũng Mường Hoa màu mỡ, xanh mướt hay thuê xe máy chạy dọc những cung đường đèo Ô Quy Hồ cheo leo, quyến rũ.

Tết Dương lịch 2018 nên du lịch ở đâu?

Mai Châu - Hòa Bình: Đến đây, bạn có thể ghé chân tại "ngọn đồi tuyết trắng" - đèo Thung Khe để chụp hình hay khám phá Bản Lác, hang Mỏ Luông... Dịch vụ nhà nghỉ và homestay ở Mai Châu đang phát triển. Bạn không nên bỏ qua các đặc sản của xứ núi này: thịt gà đồi, thịt lợn Mường, nhộng ong rừng xào măng chua, cá suối hấp lá dong, cơm lam…

Tết Dương lịch 2018 nên du lịch ở đâu?

Đà Lạt: Dịp Tết Dương lịch, thành phố tràn ngập trong sắc hoa rực rỡ. Hãy ghé thăm cánh đồng Cẩm Tú Cầu đẹp như tranh vẽ, đồi chè Cầu Đất xanh bất tận, Vườn hoa Thành phố nơi quy tụ đủ mọi sắc hoa và cả những con đường hoa mai anh đào nở rộ nên thơ. Ngoài ra, Chùa Linh Phước với lối kiến trúc cầu kỳ, nơi có điện thờ 324 tượng Phật Quan Thế Âm uy nghi lộng lẫy; Đường hầm điêu khắc đầy ấn tượng với các công trình về Đà Lạt xưa và nay; hay Nhà thờ Domainde Marie, Thiền viện Trúc Lâm,…

Tết Dương lịch 2018 nên du lịch ở đâu?

Nha Trang:Nha Trang cũng là địa điểm đón Tết Dương lịch khá thu hút. Không khí mát mẻ và se se lạnh vào sáng sớm, thuận lợi cho du khách vui chơi và tham quan. Nếu bạn muốn khám phá một Nha Trang thanh bình, hoang sơ thì hãy ghé thăm làng chài Bích Đầm, vịnh Cam Ranh, dốc Lết để ngắm nhìn trời nước trong vắt. Thiên đường giải trí Vinpearland với hàng loạt các hoạt động vui chơi ở Công viên nước, Thủy cung, đu quay cảm giác mạnh, lâu đài phép thuật, sân khấu nhạc nước,… hấp dẫn tất cả du khách, từ trẻ con đến người lớn.

 

Nam Định còn thiếu sản phẩm du lịch đặc thù

Ngày 19-12 tại Nam Định, UBND tỉnh Nam Định phối hợp với Tạp chí Du lịch (Tổng cục Du lịch) tổ chức Hội thảo "Xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh Nam Định".

 

Huế: Hệ thống nhà vệ sinh công cộng chưa được hiện đại

Hiện nay, hệ thống nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn TP Huế vẫn chưa được hiện đại và đáp ứng nhu cầu của người dân và khách du lịch. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới sự hài lòng của khách du lịch, làm giảm chất lượng sản phẩm du lịch cũng như hình ảnh của du lịch Huế.