Tin mới vụ Bí thư đoàn phường ở Thái Bình bị bắt vì nghi dâm ô bé gái 11 tuổi

Thứ năm, 13/06/2019, 10:15 AM

Bí thư đoàn phường ở TP Thái Bình (Thái Bình) đã bị bắt giữ khẩn cấp sau khi bị tố dâm ô với bé gái 11 tuổi.

Bí thư đoàn phường ở Thái Bình bị tạm giữ vì nghi dâm ô bé gái 11 tuổi.
Bí thư đoàn phường ở Thái Bình bị tạm giữ vì nghi dâm ô bé gái 11 tuổi.

Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình vừa bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ đối với Phạm Ánh Dương (SN 1984, TP Thái Bình) để điều tra về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Được biết, Phạm Ánh Dương đang là Bí thư đoàn phường Đề Thám (TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Nạn nhân trong vụ việc là một bé gái SN 2008 cùng ở phường Đề Thám (TP Thái Bình). Trước thời điểm trên, Công an TP Thái Bình nhận được đơn của gia đình cháu bé tố cáo hành vi của Dương.

Báo Bảo Vệ Pháp Luật dẫn lời một cán bộ phường cho hay: "Hôm đó, cháu bé đi sinh hoạt hè cùng các bạn nhưng cháu không ở hội trường mà xuống phòng của Bí thư đoàn phường có việc gì đó nên mới xảy ra sự việc đáng buồn như thế".

Cũng theo vị cán bộ này, hiện tại cơ quan điều tra đang xác định rõ hành vi của Dương. Sự việc được phát hiện và trình báo với cơ quan chức năng là do cháu về kể với bố mẹ.

Ở cơ quan, Dương là một cán bộ trẻ, năng động, nhiệt tình. Dương đã có vợ con. Sau khi biết thông tin sự việc, mọi người trong cơ quan ai cũng bất ngờ.

Theo những người cùng công tác đánh giá thì: "Nhìn hình thức bên ngoài Dương vẫn còn rất trẻ, đẹp trai. Còn cháu bé là người dân địa phương, cháu vẫn đi học".

Ông Nguyễn Minh Hồng - Bí thư tỉnh đoàn Thái Bình cho biết, tỉnh đoàn đã nhận được báo cáo của Thành đoàn TP Thái Bình. 

Theo ông Hồng đây là sự việc đáng tiếc và hiện vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

 

Thông tin mới nhất vụ nhóm thanh niên xăm trổ bao vây xe cán bộ công an ở Đồng Nai

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang xác minh làm rõ thông tin vụ việc 3 người đàn ông trên ô tô bị một nhóm thanh niên xăm trổ bao vây không cho di chuyển.

 

Phá án ly kỳ - Kỳ 2: 'Sát thủ bikini' mang dòng máu Việt

Charles Sobhraj có mẹ là người Việt Nam, ngồi tù từ thập niên 1970 đến nay vì sát hại hàng chục du khách Đông Nam Á. Thủ đoạn gây án của hắn là tỏ ra thấu hiểu, đồng cảm với nạn nhân rồi chờ thời cơ ra tay.

 

Xét xử vụ án chạy thận ở Hoà Bình ngày 13/6: Sửa chữa xong chưa bàn giao, bệnh viện đã sử dụng?

Theo Bùi Quốc Mạnh thì hệ thống đã sửa chưa xong tuy nhiên vẫn chưa bàn giao vì còn lấy mẫu nước thì sáng hôm sau (29/5) đã xảy ra sự cố chạy thận.