Giải trí
06/04/2018 10:53Thái Đinh: Sợ nhưng không trốn tránh thị phi showbiz
Sở hữu nhiều ca khúc được giới trẻ yêu thích, vậy cơ duyên nào đã đưa Thái đến với âm nhạc?
Nếu muốn nhắc tới âm nhạc nói chung thì cơ duyên đến với việc ca hát của mình đến từ rất sớm, khi mình còn là một cậu học sinh tiểu học. Ngày đó, cả trường mình theo học và gia đình đều nhận ra mình có chút năng khiếu âm nhạc nên gửi gắm mình theo học lớp thanh nhạc tại cung văn hóa. Mình đã có cơ hội tiếp xúc với bài vở về âm nhạc, tiếp xúc với các bài hát thiếu nhi, tiếp xúc với các bạn có cùng niềm ham thích ca hát. Mình được làm quen với các sân khấu lớn nhỏ từ đó. Chính vì vậy, sở thích về âm nhạc được nuôi lớn trong mình từng ngày, cho đến tận bây giờ.
Còn nói riêng về khả năng sáng tác và tự mình thể hiện các ca khúc do chính mình viết đến với mình trong những năm cuối cấp ba. Được sự động viên của người bạn thân của mình, NamKun, mình đã thử tập viết nhạc. Ngày đó trào lưu underground đang thịnh hành, các bạn trẻ có xu hướng mượn các beat nhạc của Hàn Quốc, tập phiêu giai điệu trên đó rồi dần dần hoàn thiện, tự làm nên những tác phẩm đầu đời của riêng mình. Mình cũng thử tập viết nhạc theo cách đó. Sau này khi khả năng ứng tác giai điệu đã quen, mình tập guitar và tự sáng tác những bài hát độc lập. Cũng may mắn vì các ca khúc mình viết càng về sau này, càng nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Và may mắn hơn cả là đến bây giờ, cậu bạn thân đã truyền cho mình nhiều nguồn cảm hứng, NamKun, vẫn tiếp tục đồng hành cùng mình trong nhiều sản phẩm âm nhạc.
Thái Đinh gây ấn tượng bởi ngoại hình dễ nhìn cũng như giọng hát đầy cảm xúc. Chắc hẳn có rất nhiều fan nữ thầm thương trộm nhớ? Bạn có một hình mẫu người yêu lý tưởng nào không?
Mình thấy một người có thiên hướng làm nghệ thuật nói chung và những người làm nhạc nói riêng thường là những người rất nhạy cảm và mang một tâm hồn giàu cảm xúc. Tình yêu đôi lứa chỉ là một nét cảm xúc rất nhỏ ở trong đó và đôi khi mình nghĩ người làm nhạc cần có nhiều khoảng không gian, cần có nhiều nguồn cảm hứng phóng khoáng, tự do hơn thế để có thể bay bổng.
Mình là một người không bao giờ đặt ra những hình mẫu lý tưởng để theo đuổi, đặc biệt là trong tình yêu. Vì mình nghĩ đơn giản tình yêu là một điều gì đó cần nhiều sự trải nghiệm, sự thể nghiệm, sự tự nhiên thì mới có thể tìm được một cô gái, một chàng trai phù hợp với bản thân được. Không thể cứ ôm mãi những hình mẫu tưởng tượng mà không cho bản thân cơ hội đến với nhau để tự cảm nhận những rung động của riêng mình. Yêu mà cứ áp đặt quá nhiều tiêu chuẩn thì khác nào những công thức khô khan, cũng coi như là mình đã đánh mất những thứ đẹp nhất trong một câu chuyện tình cảm, đó là sự liều lĩnh, sự chủ động, những bất ngờ thú vị và những cảm giác hạnh phúc.
Cảm hứng sáng tác của bạn bắt nguồn từ đâu? Có phải từ những câu chuyện tình yêu của chính bản thân mình?
Thường thì cảm hứng sáng tác của mình đến từ chính những câu chuyện của bản thân mình. Đơn giản vì mình nghĩ, những gì là của mình thì câu chuyện mình kể, giai điệu mình viết, câu chữ mình tỉ mỉ sẽ là chân thực nhất. Có lẽ cũng chính vì vậy mà các ca khúc của mình may mắn có được sự đồng cảm từ phía các bạn nghe nhạc.
Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, mình cũng đang thử tìm những trải nghiệm mới, những cảm hứng mới thông qua những câu chuyện của những người xung quanh mình. Mình cũng tích cực đọc nhiều hơn, xem nhiều hơn để khai thác những gì bản thân mình chưa có cơ hội được viết. Đồng thời mình cũng cho bản thân cơ hội được hát những ca khúc của những người bạn mình sáng tác, điều mà trước đó, mình chưa từng nghĩ tới. Mình nghĩ đây là một cách rất hay để nuôi những cảm hứng của mình. Vì khi mình đặt bản thân vào câu chuyện trong những sáng tác của người khác là một lần mình được trải nghiệm những nét cảm xúc mới. Điều đó sẽ cho mình những nguồn cảm hứng mới.
Đã lâu rồi khán giả không được thấy Thái Đinh xuất hiện với một bài hát mới hay một show diễn chính thức. Vậy bạn có thể bật mí cho khán giả biết những kế hoạch của mình trong thời gian tới được không?
17/4 năm ngoái, mình và Nam có tổ chức đêm nhạc đầu tiên dành riêng cho hai đứa mình sau nhiều ngày tháng cùng ấp ủ chờ đợi. Ban đầu mình dự định là 17/4 năm nay sẽ tổ chức một đêm nhạc thứ hai, kỉ niệm tròn 1 năm chúng mình chính thức bước lên sân khấu cùng nhau. Tuy nhiên vì một vài lí do, đêm nhạc thứ hai này đã bị lùi lại. Mình đang dự định, đến cuối năm, Thái Đinh và NamKun sẽ trở lại bằng một đêm nhạc mới với nhiều các bài hát mới, nhiều phong cách hơn, nhiều màu sắc hơn.
Năm nay có lẽ mình cũng sẽ cho ra mắt một vài bài hát mới. Các ca khúc này có thể là các sáng tác của mình, nhưng cũng có thể là các sáng tác của những người bạn mình gửi gắm mình thể hiện. Mình hi vọng đây sẽ là những sản phẩm âm nhạc tiếp tục được các bạn nghe nhạc đón nhận với nhiều sự đồng cảm.
Là một nghệ sĩ sở hữu những ca khúc được giói trẻ yêu thích, mà đáng kể nhất là “Phố không em”, từng được thể hiện bởi ca sĩ Lê Hiếu. Tuy nhiên, có thể thấy trái với những ồn ào trong showbiz bạn là người khá kín tiếng. Bạn có sợ thị phi tron showbiz?
Thị phi thì ai chẳng sợ. Thế nhưng, sợ không có nghĩa là trốn tránh. Mình nghĩ là trong cuộc sống, đặc biệt là trong lĩnh vực nghệ thuật thì ai cũng phải chấp nhận và đối diện với những áp lực như vậy. Cái chính vẫn là cách tiếp nhận. Nếu những lời phán xét, đánh giá, đồn đoán ấy là đúng thì mình nên nghe theo, thay đổi và ngày càng hoàn thiện bản thân. Nhưng nếu những lời ấy là hư tin, thất thiệt thì chẳng có lí do gì phải quan tâm. Bởi vì bên cạnh những lời đồn đoán của những người không yêu quý mình, vẫn còn đó rất nhiều người đồng cảm và ủng hộ mình cơ mà.
Thực ra do định hướng của mình không hẳn là muốn trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp nên với mình, câu chuyện “thị phi showbiz” phần nhiều sẽ bớt áp lực hơn. Tuy nhiên, không phải là không có những ý kiến đánh giá trái chiều dành cho những bài hát của mình, những câu chuyện bên lề của mình. Nhưng quan điểm của mình luôn là vậy, hãy cứ là mình thôi, tự tin và tiếp tục với những gì mình thích, mình đang theo đuổi.
Thị trường âm nhạc cạnh tranh rất khốc liệt. Hình ảnh mà Thái Đinh theo đuổi trong tương lai sẽ là gì?
Mình nghĩ là con người ta ai cũng vậy, dù có thay đổi nhưng sâu xa trong bản thân mỗi người vẫn sẽ còn đó nhứng nét cá tính bản nguyên. Sự thay đổi chỉ là hình thức đem lại những màu sắc mới cho cuộc sống thêm màu thú vị. Trong âm nhạc cũng thế, mình tin là những gì đã từng làm nên cái tên của mình, làm nên chất riêng của mình thì vẫn nên là hình ảnh mình cần giữ, nên giữ. Thái Đinh vẫn sẽ là một Thái Đinh của những cảm xúc chân thật, những giai điệu sâu lắng, những ca từ mộc mạc. Tuy nhiên, trong một khoảnh khắc nào đó, mình nghĩ mình sẽ thử nghiệm với những nét cá tính khác, có thể là một Thái Đinh sôi nổi hơn hiện tại chẳng hạn. Nhưng dù có theo hình ảnh nào, thì mình cũng mọi người sẽ vẫn dành nhiều tình cảm cho những sản phẩm âm nhạc của mình.