Thái Lan đặt tham vọng vô địch châu Á trong 20 năm nữa

Thứ ba, 21/04/2020, 14:22 PM

Thái Lan đang hướng đến mục tiêu vô địch châu Á và tham dự World Cup trong khoảng 20 năm nữa.

tl-8648969_642020

Mới đây, tờ Siam Sports đưa tin, LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã tổ chức một cuộc họp kỹ thuật nhằm định hướng cho sự phát triển của bóng đá Thái Lan trong tương lai dài hạn.

Nội dung chính cuộc họp chính là tham vọng vô địch châu Á và có vé tham dự World Cup trong khoảng 20 năm nữa. Để làm được điều này, FAT hướng đến mô hình tương tự như Qatar, nhà vô địch châu Á 2019 và là nước chủ nhà World Cup 2022.

"Bóng đá Thái Lan sẽ tích cực sử dụng các cầu thủ trẻ để thi đấu trong mọi cuộc tranh tài. Điều này đồng nghĩa với việc người hâm mộ cũng cần có cái nhìn vào tương lai của ĐTQG.

Qatar là đại diện tiêu biểu cho phát triển bóng đá trẻ, và trở thành nhà vô địch châu Á. Trong nhiều năm qua, Qatar liên tục gửi cầu thủ trẻ dự các giải quốc tế tích lũy kinh nghiệm. Họ có thể tạo nên những kết quả tốt hơn trong thời gian tới", Siam Sports viết.

Quả thực, bóng đá Qatar đã bắt đầu hái quả ngọt sau nhiều năm đầu tư cho bóng đá trẻ. Năm ngoái, Qatar đã giành được chức vô địch châu Á tại Asian Cup 2019. Trong khi đó, Thái Lan là đội giàu thành tích nhất Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại và việc FAT đặt ra mục tiêu này cũng là điều dễ hiểu.

Bài liên quan