Thai League hoãn hơn 1 tháng vì Covid-19, ĐT Thái Lan có bị ảnh hưởng?

Thứ tư, 04/03/2020, 12:44 PM

Thai League 2020 sẽ được hoãn đến ngày 18/4 do dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở đất nước xứ Chùa Vàng.

thai-league-2020

Tối 3/3, báo chí Thái Lan đồng loạt đăng tải thông tin Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã chính thức hoãn giải Thai League 2020 đến ngày 18/4, vì lo ngại dịch Covid-19 bùng phát ở xứ Chùa Vàng.

Quyết định này được thực hiện theo chính sách của Bộ Y tế trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của Covid-19. Chính phủ đã tuyên bố hoãn tất cả các hoạt động thể thao tập hợp nhiều người, bao gồm cả các buổi hòa nhạc hoặc sự kiện sân khấu.

Cụ thể, 4 lượt trận từ thứ 5 đến thứ 8 trong khoảng thời gian trên sẽ được dời sang thời điểm khác. Lượt trận thứ 9 của giải vô địch bóng đá Thái Lan sẽ trở lại vào ngày 18/4. Đối với các trận đấu của ĐTQG Thái Lan, FAT sẽ chờ LĐBĐ châu Á (AFC) đưa ra quyết định cuối cùng.

Trước đó, báo chí Thái Lan cũng nhận định khả năng trận đấu trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, giữa đội tuyển Thái Lan và Indonesia, trên sân Rajamangala ở Bangkok, dự kiến thi đấu ngày 26/3, có khả năng cao cũng sẽ bị hoãn.

Quyết định hoãn hay không hoãn các trận đấu vòng loại World Cup 2022 trong các tháng 3 và tháng 6, sẽ được quyết định bởi AFC, sau cuộc họp với các Liên đoàn thành viên vào ngày 7 và 8/3 tới.

Trong trường hợp các trận đấu này không được hoãn, ĐT Thái Lan chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng do phần lớn tuyển thủ nước này đang thi đấu tại Thai League. ''Voi chiến'' chỉ còn 4 cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài là Chanathip Songkrasin, Kawin Thamsatchanan (Consadole), Theerathon Bunmathan (Yokohama F. Marinos) và Teerasil Dangda (Shimizu S-Pulse).

Trong khi đó, ĐT Việt Nam có một cầu thủ đang thi đấu tại Thai League là thủ môn Đặng Văn Lâm (Muangthong Utd).

Bài liên quan