'Tham vọng' của nữ đại gia 26 tuổi có 7.600 tỷ với siêu dự án ở Quảng Ninh

Thứ bảy, 12/09/2020, 06:42 AM

Bến Thành Holdings của nữ đại gia 26 tuổi gây đình đám đang có dự định lấn sân sang thị trường bất động sản Quảng Ninh với những siêu dự án.

Công ty của nữ đại gia 26 tuổi đang có tham vọng với những siêu dự án bất động sản ở Quảng Ninh.

Công ty của nữ đại gia 26 tuổi đang có tham vọng với những siêu dự án bất động sản ở Quảng Ninh.

Thông tin về việc nữ đại gia 26 tuổi góp đến 7.600 tỷ vào Bến Thành Holdings và đặc biệt là thâu tóm 2 toà lâu đài triệu đô của KhaiSilk, gần đây đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Nữ đại gia bất động sản được nhắc đến ở trên là Đào Ngọc Bảo Phương (SN 1994, có đăng ký chỗ ở tại TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), hiện đang là Tổng Giám Đốc CTCP Tập đoàn Bến Thành Holdings Group (Bến Thành Holdings).

Bến Thành Holdings tiền thân là Công ty TNHH Tập đoàn Sài Gòn, được thành lập đầu năm 2004 với vốn điều lệ 18 tỷ đồng với ngành nghề chính là Tư vấn, môi giới đấu giá bất động sản.

Ngoài đình đám sở hữu khối tài sản kếch xù dù tuổi đời còn rất trẻ, thông tin về việc doanh nghiệp của nữ đại gia 26 tuổi này với những tham vọng về siêu dự án cũng đang được giới đầu tư, kinh doanh quan tâm.

Theo tiết lộ của báo chí, dưới sự lãnh đạo của Đào Ngọc Bảo Phương Bến Thành Holdings đang có dự định lấn sân sang thị trường bất động sản Quảng Ninh với những siêu dự án lớn bậc nhất thị trường.

Cụ thể theo tờ Nhịp Sống Kinh Tế: Tại Móng Cái (Quảng Ninh), Bến Thành Holdings đề xuất 3 dự án lớn gồm khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Trung - Vĩnh Thực và tài trợ cho tỉnh bằng sản phẩm quy hoạch, dự án khu đô thị sinh thái tại phường Hải Hòa, khu dịch vụ phi thuế quan tại phường Hải Hòa.

Ngoài 3 dự án này, Bến Thành Holdings còn đề xuất thêm 2 siêu dự án tại Quảng Ninh có tổng mức đầu tư lên đến 65.308 tỷ đồng.

Buổi họp giữa Bến Thành Holdings với UBND tỉnh Quảng Ninh chiều 16/7/2020. (Ảnh: Nhịp sống kinh tế).

Buổi họp giữa Bến Thành Holdings với UBND tỉnh Quảng Ninh chiều 16/7/2020. (Ảnh: Nhịp sống kinh tế).

Dự án thứ nhất: Khu phức hợp thương mại, dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng đa năng tại đảo Cái Chiên có tổng vốn đầu tư khoảng 7.108 tỷ đồng, quy mô nghiên cứu khoảng 2.550 ha (bao gồm toàn bộ diện tích đảo Cái Chiên).

Dự án sẽ gồm Khu resort giải trí cao cấp quốc tế, bến du thuyền; Khu sân golf 18 lỗ và villa; Bến tàu tập trung; Khu làng sinh thái đa năng; Khu nghỉ dưỡng sinh thái và phục hồi sức khỏe; Khu du lịch kết hợp với nông nghiệp và dân cư; vùng nông lâm nghiệp hiện hữu...

Dự án thứ 2: Khu công nghiệp dịch vụ logistics, công nghệ cao và cảng biển Hải Hà, dự án có quy mô 4.988ha, với các khu chức năng: Khu công nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu; Khu công nghiệp hậu cần, logistics, kho bãi, dịch vụ; Khu công nghiệp nhẹ đa ngành;

Khu dịch vụ du lịch, thương mại, giải trí; Cụm dịch vụ khu công nghiệp sạch; Khu nhà điều hành; Khu nhà ở công nhân và chuyên gia; Khu đô thị thông minh, sáng tạo. Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến trên 58.200 tỷ đồng, triển khai trong 2,5 năm.

Có thể thấy, Bến Thành Holdings dưới thời Đào Ngọc Bảo Phương làm Tổng giám đốc đang tỏ rõ tham vọng ghi danh trên thị trường bất động sản Việt Nam của khi liên tục thâu tóm các bất động sản lớn cùng với việc vươn tiếp cánh tay ra các phân khúc BĐS nhà ở, BĐS nghỉ dưỡng tại cả 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Bài liên quan