'Thần y' Võ Hoàng Yên chữa bệnh: 'Điếc vẫn hoàn điếc'

Chủ nhật, 14/03/2021, 18:32 PM

Nhiều gia đình có con, cháu được "thần y" Võ Hoàng Yên khám, chữa bệnh đều cho rằng việc chữa bệnh của "thần y" không mang lại hiệu quả.

'Thần y' Võ Hoàng Yên trong một clip chữa bệnh câm điếc đăng tải trên Youtube.

"Thần y" Võ Hoàng Yên trong một clip chữa bệnh câm điếc đăng tải trên Youtube.

Ồn ào xung quanh câu chuyện "thần y" Võ Hoàng Yên có chữa được bệnh hay không, tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận.

Một trong những địa phương đang vào cuộc xác minh tính hiệu quả của việc chữa bệnh của "thần y" Võ Hoàng Yên là huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) - là địa phương có nhiều người tìm đến chữa bệnh của ông Yên.

Ông Đỗ Thiết Khiêm - Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết Công an huyện Bình Sơn đang tiếp tục điều tra, xác minh hiệu quả những trường hợp được ông Võ Hoàng Yên khám, chữa bệnh vào tháng 7/2020.

Theo Công an huyện Bình Sơn, hiện Công an huyện đã đến hàng chục hộ gia đình trên địa bàn có con, cháu từng được ông Võ Hoàng Yên khám, chữa bệnh teo cơ, câm điếc bẩm sinh, bị bệnh viêm xoang… Tất cả các gia đình này đều cho rằng việc chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên không mang lại hiệu quả.

Báo Người Lao Động cũng đưa tin: Hàng chục gia đình khác có con, cháu được ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh, phần lớn những trường hợp này đều cho rằng việc khám, chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên không mang lại hiệu quả.

Dẫn lời chị Đoàn Thị Phương H. (ngụ xã Bình Dương, huyện Bình Sơn - có con trai 11 tuổi bị bệnh bại não được "thần y" Võ Hoàng Yên chữa bệnh vào đợt tháng 7/2020), cho biết: Từ khi cháu được "thần y" Võ Hoàng Yên chữa bệnh trở về, mọi bệnh tật đều như cũ, không có gì thay đổi.

"Nghe bà con bảo nhau có "thần y" về chữa cho bà con, chúng tôi mừng rơi nước mắt, đưa con bị bại não đi chữa trị. Đợi chờ hơn 1 ngày, con tôi mới được đưa vào khám. Nhưng khi khám xong, gia đình làm mọi việc như hướng dẫn nhưng con tôi vẫn không có gì tiến triển", chị H. nói.

Còn tại nhà cháu N.T.M. (12 tuổi, ngụ xã Bình Phú, huyện Bình Sơn - bị bệnh câm, điếc bẩm sinh), kể từ khi được "thần y" Võ Hoàng Yên chữa bệnh trở về, cháu M. vẫn không nghe được những gì người xung quanh nói.

Công an Quảng Ngãi điều tra, xác minh hàng chục gia đình có con, cháu được ông Võ Hoàng Yên khám, chữa bệnh. (Ảnh: T.Trực/ Người Lao Động).

Công an Quảng Ngãi điều tra, xác minh hàng chục gia đình có con, cháu được ông Võ Hoàng Yên khám, chữa bệnh. (Ảnh: T.Trực/ Người Lao Động).

Mẹ cháu M. cho hay: "Lúc chữa cho cháu, ông Yên có vỗ mạnh vào tai cháu mấy cái, kêu cháu nói vài từ. Nhưng khi về đến nhà và đến giờ này, cháu cũng không có chuyển biến gì. Nhiều trường hợp khác cũng vậy, đều không có thay đổi".

Trước đó, trong tháng 7/2020, ông Võ Hoàng Yên có về huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) khám, chữa bệnh cho hàng trăm trường hợp người dân địa phương và được lãnh đạo địa phương tổ chức khen thưởng vì những đóng góp trong việc khám, chữa bệnh tại địa phương.

Trước đó, theo tin từ báo Thanh niên, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có công văn gửi Công an tỉnh Quảng Ngãi, Sở Y tế, các huyện, thành phố đề nghị dừng việc mời và cấp phép cho ông Võ Hoàng Yên về khám chữa bệnh tại Quảng Ngãi.

Nguồn trên ghi nhận, lãnh đạo UBND huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận có việc ông Võ Hoàng Yên được mời về địa phương chữa bệnh vào tháng 7/2020. Theo vị này, trước khi ông Yên về, huyện Bình Sơn đã được Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn thông qua và được cơ quan là Sở ngành chuyên môn của tỉnh đồng ý.

"Mục đích hoàn toàn là vì dân, vì những người nghèo, còn về chuyên môn thì huyện theo thông tin từ đại chúng và cơ quan chuyên môn của tỉnh đồng ý mới mời về", lãnh đạo UBND huyện Bình Sơn chia sẻ trên báo Thanh niên về chuyện mới ông Võ Hoàng Yên về địa phương chữa bệnh cho người dân.