Thang máy 'bẫy người' ở chung cư Golden Land: Chủ đầu tư nói thang máy chất lượng cao

Chủ nhật, 06/12/2020, 11:52 AM

Chiếc thang máy kỳ dị, không có lan can trong vụ việc người đàn ông ngã chấn thương ở chung cư Golden Land bị người dân tố mất an toàn, nhưng chủ đầu tư nói đã được cấp phép.

Sảnh thang máy tầng 2 khá hẹp và không có lan can bảo vệ, nhìn rất nguy hiểm tại chung cư Golden Land.

Sảnh thang máy tầng 2 khá hẹp và không có lan can bảo vệ, nhìn rất nguy hiểm tại chung cư Golden Land.

Chiếc thang máy dị ở chung cư Golden Land

Tin tức vụ việc một người dân bị ngã khi bước ra khỏi sảnh thang máy tại chung cư Golden Land (ở 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội), khiến nhiều người bàng hoàng.

Ghi nhận cho thấy, đây là chiếc thang máy mới được lắp tại tòa B thuộc khu chung cư Golden Land. Thang máy được lắp riêng để phục vụ các tầng thương mại và có cửa ra các tầng 1, 2, 3 và 4.

Nạn nhân là ông Nguyễn Anh Cường (53 tuổi, cư dân tòa B chung cư Golden Land). Vào chiều tối 4/12, ông Cường đi từ thang máy tầng 2 ra, do sảnh không có lan can hay cảnh báo nguy hiểm nên ông Cường đã bước hụt chân rơi xuống từ độ cao 3m. Hậu quả khiến ông Cường bị đa chấn thương, gãy chân, tay và mất nhiều máu.

Ghi nhận thực tế, tại cửa ra thang máy ở tầng 2 có một hàng lang hẹp khoảng 80 cm, không hề có lan can bảo hiểm hay biển cảnh báo, che chắn. Sau vụ tai nạn của ông Cường, hệ thống thang máy này đã được khóa lại, dán niêm phong, chắn cửa.

Nhiều người dân tại đây cho biết, chiếc thang chỉ mới xuất hiện được một thời gian, không hiểu vì lý do gì mà sảnh thang máy này quá nhỏ, không có lan can, rào chắn bảo vệ.

Hình ảnh bên ngoài hệ thống thang máy 4 tầng.

Hình ảnh bên ngoài hệ thống thang máy 4 tầng.

"Không hiểu sao họ lại làm thang như thế. Thang không có lan can ở sảnh, khi bước ra khỏi thang chỉ cần không chú ý là rơi xuống rất nguy hiểm. Trước đây, chúng tôi mua nhà về đây thì không có chiếc thang này, mới khoảng đầu năm nay thì mới thấy có. Với kiểu làm cẩu thả, vô trách nhiệm, coi thường tính mạng người khác như vậy, tôi đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc sớm làm rõ", một người dân bức xúc nói.

Trong khi đó báo Dân trí dẫn lời một thành viên Ban Quản trị chung cư Golden Land xác nhận, hệ thống thang máy này vừa được chủ đầu tư lắp đặt với mục đích phục vụ các tầng thương mại. Tuy nhiên, phía ban quản trị chưa nhận được bất kỳ thông báo nào từ chủ đầu tư về việc hệ thống thang máy này đã được vận hành.

Chủ đầu tư nói thang máy chất lượng cao

Qua tìm hiểu được biết, chung cư Golden Land 275 Nguyễn Trãi được quảng cáo là Dự án chung cư cao cấp. Chủ đầu tư là Công ty CP Thương mại Hưng Việt thuộc Hoàng Huy Group.

Trước đó, tại dự án chung cư cao cấp này từng xảy ra những lùm xùm, liên quan đến việc các hộ dân ở tòa Golden Land Building có đơn phản ánh về việc chủ đầu tư xây dựng sai thiết kế và quy hoạch được duyệt; Sử dụng thiết bị, vật liệu xây dựng không đúng với căn hộ mẫu trong Hợp đồng mua bán; thực hiện không đúng quy định của pháp luật về chất lượng công trình…

Liên quan đến sự việc, trong thông tin chính thức được phát đi Công ty CP Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy (Công ty Hoàng Huy) nói rằng: Đây là thang máy chất lượng cao, hoạt động ổn định. Thang máy cũng thường xuyên được kiểm tra, bảo hành, bảo trì định kỳ. Công ty nằng khẳng định việc người đàn ông ngã khi rời thang máy khiến chấn thương là sự cố hy hữu.

Ông Cường đang được cấp cứu tại bệnh viện sau cú ngã từ độ cao 3m. (Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp).

Ông Cường đang được cấp cứu tại bệnh viện sau cú ngã từ độ cao 3m. (Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp).

Bên cạnh đó, công ty này cho biết: Thang máy được cấp phép thi công theo biên bản số 80/GPCT do Sở Xây dựng Hà Nội cấp vào ngày 21/11/2019. 

Trong khi nhiều người dân bức xúc tố chiếc thang máy làm mất an toàn, thì Hoàng Huy khẳng định việc thi công và lắp đặt thang máy này là nguyện vọng và mong muốn của toàn thể cư dân nhằm phân luồng cư dân và khách ra vào khu trung tâm thương mại.

"Công ty với mong muốn cải thiện công năng, đã dành thời gian nghiên cứu, thiết kế và tự bỏ toàn bộ chi phí ra để thực hiện việc này. Trên cơ sở thống nhất, chủ trương này đã được thông qua trong “Hội nghị thường niên năm 2016-2017 cụm nhà chung cư Golden Land - N01” vào ngày 17/12/2017, trong đó phần kết luận của Biên bản Hội nghị ghi rõ “Đồng ý bổ sung thang máy, gia tăng giá trị tiện ích, thay đổi công năng của tầng KT theo phương án của Chủ đầu tư đề xuất”.

Sau khi đề xuất được thông qua, Ban quản trị đã ủy quyền cho chủ đầu tư là Công ty Cổ phần thương mại Hưng Việt triển khai thực hiện xin cấp phép theo văn bản số 01/GUQ/2018/BQT.N01. Đồng thời, Ban quản trị tòa nhà cũng có văn bản đốc thúc chủ đầu tư thi công khu thang máy riêng cho khu Trung tâm thương mại theo biên bản họp của Ban Quản trị ngày 9/11/2019", đơn vị này thông tin.