Xã hội
31/08/2015 22:17Thang máy rơi tại Bệnh viện C Đà Nẵng khiến cụ ông bị đa chấn thương
Thang máy rơi tại Bệnh viện C Đà Nẵng từ tầng 4 xuống tầng 1 đã khiến một cụ ông trọng thương. Hiện tại lãnh đạo chức năng đang cho phong tỏa để điều tra nguyên nhân.
Thang máy rơi tại Bệnh viện C Đà Nẵng xảy ra vào sáng ngày 31/8 và hiện đang được lãnh đạo Bệnh viện đặt cảnh báo ngừng hoạt động để điều tra.
Thang máy rơi tại Bệnh viện C Đà Nẵng
Được biết sự việc trên xảy ra vào khoảng 10h30 ngày 31/8, nạn nhân là cụ ông Trương Văn Hí, 71 tuổi, đang trú tại đường Trưng Nữ Vương, Đã Nẵng. Ông Hí cũng đang là bệnh nhân được điều trị tại khoa nội thần kinh cơ xương khớp của Bệnh viện C Đã Nẵng và chuẩn bị được xuất viện. Khi ông Hí tới thang máy tầng 4 để chuẩn bị xuống tầng 1 thì thấy thang máy mở nhưng nghĩ nó vẫn hoạt động được nên ông bước vào nhưng vừa bước vào bên trong thì đột nhiên thang máy bị rơi tự do.
Thang máy rơi tại Bệnh viện C Đà Nẵng khiến ông Hí bị chấn thương nặng
Cú va chạm mạnh đã khiến ông Hí bị đa chấn thương, rách da vùng cằm, đầu, dập môi dưới và đặc biệt là ông bị vỡ 1/3 dưới xương bánh chè trái. Ngay khi phát hiện ra sự việc thì bệnh viện đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu tại khoa Chấn thương cũng như chụp X-quang toàn thân. Và theo Phó Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng, bà Võ Thị Hà Hoa thì hiện tại ông Hí vẫn trong trạng thái tỉnh táo và có thể nói chuyện được, ông vẫn được các bác sĩ tận tình chăm sóc.
Thang máy rơi tại Bệnh viện C Đà Nẵng đang được tiến hành điều tra
Đồng thời, ngay sau sự cố này xảy ra thì bệnh viện đã cho đặt biển cảnh báo ngừng hoạt động cũng như yêu cầu công ty lắp ráp thang máy lập biên bản cũng như điều tra nguyên nhân sự cố. Và theo lãnh đạo bệnh viện cho biết thì hệ thống thang máy sẽ được cho tạm dừng đến khi phía công ty lắp đặt thang máy tìm ra nguyên nhân và khắc phục cũng như cam kết an toàn kỹ thuật.
Thang máy rơi tại Bệnh viện C Đà Nẵng đã được ngừng hoạt động để điều tra
Cũng theo ghi nhận thì toàn bộ hệ thống thang máy trong bệnh viện được lắp đặt từ tháng 11 năm 2013 do một công ty Nhật Bản đảm nhiệm và hệ thống thang máy này vẫn còn bảo hành cho đến thời điểm hiện tại. Bà Hoa, Phó Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng cũng cho biết hàng tháng, bên lắp đặt cũng vẫn kiểm định và bảo trì đều đặn nên không hiểu sao lại xảy ra sự cố đáng tiếc như vậy.

