Thanh Hóa - TT.Huế nắng nóng gay gắt; Hà Nội nguy cơ mưa đá, sét, dông, gió

Thứ ba, 19/05/2020, 06:18 AM

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới cho biết: Ngày 20, 21 nắng nóng, nắng nóng gay gắt, nền nhiệt có thể chạm ngưỡng gần 40 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới cho biết: Ngày 20, 21 nắng nóng, nắng nóng gay gắt, nền nhiệt có thể chạm ngưỡng gần 40 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới cho biết: Ngày 20, 21 nắng nóng, nắng nóng gay gắt, nền nhiệt có thể chạm ngưỡng gần 40 độ C.

TT DBKTTV QG đã phát đi bản tin dự báo thời tiết 19/5, dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày từ 19-29/5. Theo đó, khu vực Hà Nội: Từ đêm 18 đến ngày 19 đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 20 đến ngày 21/5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 21 đến ngày 28/5, có mưa rào và dông rải rác, riêng đêm 21, ngày 23, ngày 24 mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày (10 - 28/5)

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày (10 - 28/5)

Dưới đây là dự báo thời tiết ngày 19/5 chi tiết cho các khu vực trên cả nước:

KHU VỰC DỰ BÁO THỜI TIẾT NGÀY 19/5
Hà Nội Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Phía Tây Bắc Bộ Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 36 độ. Có mây, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Phía Đông Bắc Bộ Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 31-34 độ, phía Nam 34-37 độ; riêng vùng núi có nơi trên 38 độ. Có mây, ngày nắng, vùng núi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và phía Nam có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Đà Nẵng Đến Bình Thuận Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất : 34-37 độ, phía Bắc có nơi trên 38 độ. Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Tây Nguyên Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nam Bộ Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất : 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

 

Những thông tin dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới sẽ được chúng tôi cập nhật chi tiết hàng ngày trong các bản tin thời tiết tiếp theo.