Cột và đường truyền tải điện 35kV áp sát nhà dân khiến một số chủ hộ sống trong tâm lý bất an.

Một số hộ dân tại mặt bằng tái định cư 2742, khu phố Toàn Tân, thị trấn Rừng Thông (Đông Sơn, Thanh Hóa) sống trong tâm lý bất an khi đơn vị thi dự án công dựng cột, kéo đường điện trung thế 35kV chạy sát nhà dân.

Chị Thiều Thị Phượng (lô B47, khu phố Toàn Tân, thị trấn Rừng Thông) cho biết: “Nếu công trình nghiệm thu, bàn giao và đi vào vận hành rất dễ xảy ra các sự cố phóng điện từ hệ thống đường điện trung thế. Đặc biệt vào những ngày mưa to gió lớn, dễ tiềm ẩn nguy cơ thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Mặt khác, nếu biết đơn vị thi công chôn cột, kéo đường điện ngay vị trí này, tôi đã không nhận tái định cư lô đất B47”.

Theo quan sát thực địa, hệ thống cột, dây trung thế 35kV đã cơ bản được lắp đặt hoàn chỉnh. Vị trí chôn cột nằm rất công trình nhà ở đang được người dân thi công. Tại vị trí dầm tầng 2, đường điện chỉ cách công trình nhà dân khoảng 1 sải tay. Một số người dân khác thì cho biết, tại khu vực này, họ không dám xây nhà cao vì sẽ vướng đường dây trung thế chạy qua.

Tại Điều 11 Nghị định 14/2014/NĐ-CP quy định, hành lang bảo vệ an toàn của đường dây dẫn điện trên không được quy định như sau: chiều dài hành lang được tính từ vị trí đường dây ra khỏi ranh giới bảo vệ của trạm này đến vị trí đường dây đi vào ranh giới bảo vệ của trạm kế tiếp; chiều rộng hành lang được giới hạn bởi 2 mặt thẳng đứng về 2 phía của đường dây, song song với đường dây, có khoảng cách từ dây ngoài cùng về mỗi phía khi dây ở trạng thái tĩnh.

Theo đó, chiều rộng hành lang của đường điện 35 kV là 1,5 m đối với dây bọc và 3,5 m đối với dây trần. Chiều cao hành lang được tính từ đáy móng cột đến điểm cao nhất của công trình cộng thêm khoảng cách an toàn theo chiều thẳng đứng là 2m. Hành lang bảo vệ an toàn các loại cáp điện đi trên mặt đất hoặc treo trên không được giới hạn về các phía là 0,5m tính từ mặt ngoài của sợi cáp ngoài cùng.

Như vậy, câu hỏi đặt ra là, hành lang an toàn lưới điện 35 kV đi qua một số hộ dân tại khu vực tái định cư liệu có đảm bảo theo quy định?

Về việc này, đại diện điện lực huyện Đông Sơn cho hay, qua kiểm tra, hệ thống dây trần không đảm khoảng cách an toàn theo quy định. Điện lực Đông Sơn kiến nghị UBND huyện Đông Sơn tính toán phương án đảm bảo an cho người dân toàn lưới điện khi đi vào vận hành.

“Sau khi bàn bạc với điện lực, UBND huyện đã yêu cầu thay thế toàn bộ dây trần dẫn điện bằng dây bọc. Còn vị cầu dao đặt nằm ngang cột điện sẽ được tháo bỏ và di chuyển đến vị trí khác. Các vị trí dây dẫn nằm sát nhà dân sẽ được ốp sát vào thân cột. Bên cạnh đó, UBND huyện sẽ hạ ngầm đường điện chạy từ vị trí cột tạm đặt trước nhà dân đến chân cột điện 35kV”, ông Trần Quốc Thắng, cán bộ điện lực huyện Đông Sơn cho hay.

Khi được hỏi về phương án di chuyển hệ thống điện 35kV ra khỏi vị trí nêu trên, ông Đồng Văn Long - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Sơn cho hay, đây là nhiệm vụ rất khó khăn: “Chúng tôi đã tính toán phương án di chuyển cột, đường điện tới vị trí khác nhưng đều dính vào đất của người dân. Người dân tại khu vực này cũng không đồng ý thỏa thuận việc đặt cột, kéo dây trong phần đất của họ. Mặt khác, càng không thể di chuyển cột điện ra vị trí đường giao thông… Do vậy, phương án thay thế dây trần bằng dây bọc và hạ ngầm đường điện sẽ là phương án đảm bảo nhất".

Trong khi đó, bà Thiều Thị Phương, một trong số các hộ dân tiếp giáp với đường điện kiến nghị, cần di dời đường điện nói trên ra khỏi vị trí khác an toàn hơn, để tránh nguy cơ thiệt hại về người và tài sản.

"Nếu trong quá trình vận hành, gia đình tôi chịu thiệt hại do bị phóng điện thì ai phải chịu trách nhiệm? Cơ quan có trách nhiệm có đảm bảo rằng sẽ xảy ra sự cố phóng điện khi hệ thống vận hành?".

Dưới đây là một số hình ảnh hệ thống điện 35kV được phóng viên ghi lại.

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty