Thanh Hóa: Nước lũ dâng cao, 1.500 hộ dân phải sơ tán

Chủ nhật, 02/09/2018, 07:25 AM

Tính đến 16 giờ chiều 1/9, mưa lũ những ngày qua đã làm 6 người chết, 7 người mất tích, hơn 1.500 hộ phải đi sơ tán tại Thanh Hóa.

thanh-hoa-nuoc-lu-dang-cao-1500-ho-dan-phai-so-tan
Nước lũ dâng cao tại Cẩm Thủy, Thanh Hóa ngày 1/9. Ảnh: Vnexpress.

Tính đến 16 giờ chiều 1/9, mưa lũ đã làm 6 người chết (H.Mường Lát 4 người, H.Cẩm Thủy 2 người) và 7 người mất tích (H.Mường Lát 4 người, H.Cẩm Thủy 3 người), báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa cho hay.

Ngày 1/9, khu vực hạ lưu sông Mã và các tuyến sông Chu, sông Lèn, sông Bưởi qua các huyện Vĩnh Lộc, Thạch Thành, Hà Trung, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Yên Định, TP.Thanh Hóa, nước lũ dâng cao, gây ngập nhiều nơi.

Trưa 1/9, nước lũ trên sông Bưởi chảy qua H.Thạch Thành đã vượt mức báo động 3 gần 1 m, tràn qua đê thuộc xã Thạch Định, gây ngập 1.067 hộ dân của 15 xã, thị trấn ở huyện này. Do nước đang tiếp tục dâng nên chính quyền đã cho 1.574 hộ đi sơ tán.

Khu vực dân cư ven sông Lèn qua xã Phong Lộc (H.Hậu Lộc) và một số xã của H.Hà Trung cũng bị ngập nặng do nước sông Lèn đang dâng cao.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động khoảng 1.000 cán bộ, chiến sĩ về địa phương giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai và tiếp tục sơ tán dân tại những nơi đang ngập lụt. Tỉnh đoàn Thanh Hóa và các huyện đoàn đã ra văn bản chỉ đạo các Đoàn cơ sở bố trí đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân vùng lũ.

Trên thượng nguồn sông Mã, đoạn chảy qua các huyện Quan Hóa, Bá Thước, Cẩm Thủy, nước lũ đã rút hơn 1 m.

Tại H.Cẩm Thủy, khu vực các xã Cẩm Phong, Cẩm Sơn, Cẩm Thạch, Cẩm Lương và TT.Cẩm Thủy nước đã rút, người dân bắt đầu trở về nhà, nhưng bùn đất, rác thải ngập tràn khắp nơi, dày từ 30 - 50 cm. Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang hỗ trợ người dân dọn dẹp sau lũ.

Trong khi đó, tại Nghệ An, ngày 1/9, các thủy điện giảm lưu lượng xả lũ nên nước trên các sông Lam, Nậm Nơn đã rút. QL7 nối từ QL1A qua Lào đã thông tuyến trở lại. Các lực lượng vũ trang và thanh niên tình nguyện tỉnh Nghệ An đã đến hỗ trợ người dân các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương.

Ngày 1/9, lũ trên suối Mường Bú đã rút, bản Ta Mo (xã Mường Bú, H.Mường La, Sơn La) không còn bị cô lập. Giao thông trên tuyến QL279 D từ H.Mường La và TP.Sơn La đã thông suốt trở lại.

Ông Nguyễn Đức Thành, Chủ tịch UBND H.Mường La, cho biết trước mắt UBND huyện đã hỗ trợ ban đầu 30 kg gạo/hộ, không để người dân thiếu lương thực và từng bước ổn định đời sống sau lũ.

 

Công điện khẩn của Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo cho học sinh vùng lũ

Bộ GD&ĐT vừa có công điện gửi các Sở GD&ĐT, các trường, các đơn vị tại các tỉnh thuộc Đồng bằng Sông Cửu Long, miền núi phía Bắc và Bắc Trung bộ về tình hình mưa lũ.