Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa lâm cảnh "đói" vốn sau thời gian dài chống chọi với dịch bệnh. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đề nghị ngân hàng bơm “oxy tín dụng” để cứu doanh nghiệp.
 
Chiều ngày 22/3, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị “Kết nối Ngân hàng và Doanh nghiệp” tháo gỡ điểm nghẽn vốn vay, giúp nhanh chóng hồi phục sau đại dịch COVID-19. Tham dự tọa đàm có Thường trực, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, đại diện một số doanh nghiệp và lãnh đạo các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh.
 
Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa doanh nghiệp và đại diện các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức với mong muốn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn vốn, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp trong giai đoạn mới - giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.
 
Ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa

Ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa

 
Doanh nghiệp “đói” vốn hậu Covid
 
Theo Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, hiện nay trên đia bàn tỉnh có hơn 27.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập, trong đó có hơn 15.000 doanh nghiệp đang hoạt động, hoạt động trên tất cả các lĩnh vực như Công nghiệp – Xây dựng; thương mại, dịch vụ; du lịch, vận tải… Tuy nhiên, sau đại dịch, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phải đối diện với nhiều khó khăn, đặc biệt là việc tiếp cận nguồn vốn vay để phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh.
 
Các nhóm ngành, nghề được cho là chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đai dịch Covid-19, cần được tiếp cận nhanh chính sách về vốn từ ngân hàng gồm: Nhóm doanh nghiệp nông nghiệp; nhóm ngành xuất nhập khẩu; nhóm doanh nghiệp du lịch lữ hành; nhóm doanh nghiệp vận tải; nhóm doanh nghiệp khởi nghiệp.
 
Theo báo cáo của Hiệp hôi doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, dòng tiền ở nhiều doanh nghiệp đã cạn kiệt, vì nguồn dự trữ tài chính đã được đem ra sử dụng để chống chọi với dịch bệnh. Bên cạnh đó nhiều công ty đối mặt với những khó khăn trong việc tiếp cận vốn vay, nhất là vốn vay có lãi suất ưu đãi vẫn chưa được khơi thông.
 
Tại hội nghị, đại diện nhiều doanh nghiệp cho rằng, thủ tục hành chính khi vay vốn ngân hàng khá rườm rà, là rào cản, gây khó khăn cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn. Cụ thể, khi doanh nghiệp vay vốn để khôi phục, mở rộng sản xuất thì phía ngân hàng yêu cầu trong hồ sơ vay vốn của doanh nghiệp phải chứng minh được mức doanh thu ổn định. Trong khi đó, nhiều năm nay, dịch bệnh đã khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, thâm chí lâm vào cảnh phá sản.
 
Ngoài ra, việc hoàn thành thủ tục vay vốn, nhất là vấn đề thẩm định tài sản thế chấp vay gặp nhiều vướng mắc. Ví dụ, cùng loại tài sản như trước đây, nhưng nếu định giá thời điểm này thì doanh nghiệp được xem xét, cho vay ở mức thấp hơn nhiều so với trước đó. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp hiện nay chỉ có thể tiếp cận được những khoản vay ngắn hạn, các khoản vay trung hạn và dài hạn đang còn hạn chế.
 
Theo đánh giá của Hiệp hội doanh nghiệp, nguyên nhân của những hạn chế nêu trên xuất phát từ nhiều phía (doanh nghiệp, ngân hàng và cơ chế chính sách). Đó là động lực về vốn của các ngân hàng thương mại còn hạn chế, chi phí hoạt động còn ở mức cao. Các kênh cung ứng vốn trung hạn, dài hạn cho nên knh tế còn nhỏ, chưa đáp ứng được nhu cầu. Việc hoạch toán thiếu chuyên nghiệp, thông tin tài chính thiếu minh bạch, trong khi tài sản đảm bảo lại thiếu, dẫn tới những khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn vay.
 
Cần chính sách về vốn để tháo gỡ khó khăn
 
Tại hội nghị, ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao sự chia sẻ của các ngân hàng trong việc tạo động lực về tài chính giúp doanh nghiệp từng bước phục hồi sản xuất trong điều kiện tình hình mới. 
 
Tuy nhiên, vị Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh cũng cho rằng: “Điều quan trọng trong bối cảnh hiện tại là khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp đến đâu? thủ tục như thế nào để sớm tiếp cận nguồn vốn nhanh nhất, dễ dàng nhất? Do vậy, Ngân hàng nhà nước và Chính phủ cần có cơ chế phù hợp về mặt tín dụng trên cơ sở nắm bắt kiến nghị của doanh nghiệp, từ đó giảm các điều kiện cho vay, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn. Bên cạnh đó, ngân hàng cần thu thập, khai thác thông tin dữ liệu tín dụng, phân tích đánh giá tín nhiệm hoạt động tín dụng của khách hàng đầy đủ, chính xác để tăng khả năng cho vay vốn trong trường hợp không có tài sản”, ông Đoan nói.
 
Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Công ty Cổ phần Điện Lực Thanh Hóa đề nghị: “Cần đơn giản hóa các thủ tục thẩm tra tài sản bảo đảm. Thay vì thẩm tra theo định kỳ (mỗi năm 1 lần) thì nên tăng lên 3 năm thẩm tra tài sản 1 lần, để giảm bớt chi phí thẩm định. Quá trình thẩm định ko cần thiết mời đơn vị thứ 3. Bên cạnh đó, cũng cần phân luồng doanh nghiệp để đánh giá vốn vay đầu tư thực chất, bởi rất nhiều doanh nghiệp cần vốn để đầu tư làm ăn thật, nhưng lại phải chờ đợi hoặc khó để tiếp cận vốn vay”.
 
Một số doanh nghiệp khác thì đề nghị, ngân hàng tiếp tục có các chính sách hỗ trợ giảm lãi suất, nhất là với các lĩnh vực sản xuất đang được ưu tiên phát triển; tăng thời hạn đảo nợ; đơn giản thủ tục thẩm định tài sản cho vay; thẩm định giá trị tài sản đúng với giá trị thực tế của thị trường…  Ngoài ra, các tổ chức tín dụng cần thiết kế các các sản phẩm cho vay đặc thù, phù hợp với đối tượng khách hàng theo từng nhóm ngành nghề để có các giải pháp đáp ứng yêu cầu khách hàng một cách linh hoạt.
 
Tiếp thu ý kiến phản ánh của doanh nghiệp, đại diện một số ngân hàng đã làm rõ nhiều vấn đề còn băn khoăn nêu trên, đồng thời cho rằng, những chia sẻ, đề xuất từ phía người trong cuộc là rất đáng ghi nhận. Cũng theo đề xuất của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, đại diện lãnh đạo các ngân hàng trên địa bàn tỉnh thống nhất thành lập tổ tư vấn vay vốn, để hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong việc giải quyết các vấn đề pháp lý khi thực hiện vay vốn. 
 
Các ý kiến trao đổi tại hội nghị này sẽ được Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổng hợp, gửi tới Ngân hàng nhà nước.