Thành lập hàng loạt điểm cố định, xe buýt tránh nóng miễn phí cho người lao động

Thứ tư, 14/08/2019, 19:20 PM

Các đợt nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu có một nơi tránh nắng nóng buổi trưa để tái tạo sức cho người lao động ngoài trời càng trở nên thiết yếu. Sau khi lập hai điểm tránh nóng thí điểm cho người dân và thu được kết quả khả quan, Hội chữ thập đỏ Việt Nam lập 15 điểm tránh nóng cố định, cũng như xe buýt tránh nóng lưu động miễn phí cho người lao động ở Thủ đô và sẽ nhân rộng mô hình ra các tỉnh khác.

Tin nhanh - Hà Nội: Thành lập hàng loạt điểm cố định, xe buýt tránh nóng miễn phí cho người lao động
Những ngày qua, Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ chạm ngưỡng 39 - 40 độ C, các điểm tránh nóng được lập lên tại các khu vực đông người lao động. Đối tượng dự án hướng tới là những người lao động ngoài trời như xe ôm, thợ xây dựng, người bán hàng rong... 
thanh-lap-hang-loat-diem-co-dinh-xe-buyt-tranh-nong-mien-phi-cho-nguoi-lao-dong
Mỗi nhà bạt trang bị hệ thống quạt hơi nước, đảm bảo nền nhiệt độ khoảng 35 độ C.
Tin nhanh - Hà Nội: Thành lập hàng loạt điểm cố định, xe buýt tránh nóng miễn phí cho người lao động (Hình 3).
Đến các điểm tránh nóng, người dân được phát nước mát, khăn lạnh, quạt giấy hoàn toàn miễn phí. Bên cạnh đó, không chỉ được hỗ trợ hạ nhiệt mọi người còn được tư vấn về các biện pháp chống nắng, triệu chứng khi say nắng, sốc nhiệt cũng như những biện pháp sơ cứu kịp thời.
Tin nhanh - Hà Nội: Thành lập hàng loạt điểm cố định, xe buýt tránh nóng miễn phí cho người lao động (Hình 4).
Ngoài các điểm cố định, dự án còn triển khai xe buýt lưu động để phục vụ người dân.

Tin nhanh - Hà Nội: Thành lập hàng loạt điểm cố định, xe buýt tránh nóng miễn phí cho người lao động (Hình 5).

 

Được biết, trên những chiếc xe buýt này, người dân cũng được phát khăn lạnh, nước mát, bình đựng nước miễn phí tiện dụng. Từ 9h đến 14h mỗi ngày, chiếc xe đi đến những điểm tập trung đông người lao động như chợ, cổng bệnh viện, bến xe...

Tin nhanh - Hà Nội: Thành lập hàng loạt điểm cố định, xe buýt tránh nóng miễn phí cho người lao động (Hình 6).
Hiện Hà Nội triển khai 3 xe buýt lưu động, phục vụ khoảng 300 người lao động/ngày.
Tin nhanh - Hà Nội: Thành lập hàng loạt điểm cố định, xe buýt tránh nóng miễn phí cho người lao động (Hình 7).
Với các diễn biến cực đoan của thời tiết, mùa hè ngày càng nắng nóng khiến nhu cầu có một nơi tránh nắng nóng buổi trưa để tái tạo sức lao động cho người lao động ngoài trời trở nên thiết yếu.

Tin nhanh - Hà Nội: Thành lập hàng loạt điểm cố định, xe buýt tránh nóng miễn phí cho người lao động (Hình 8).

 

Dựa vào nguồn tài trợ tài chính từ Hội chữ thập đỏ Đức, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Hà Nội tổ chức thí điểm mô hình tránh nóng miễn phí tại 548 Trần Cung và 527 Phạm Văn Đồng (Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm), hoạt động này nằm trong khuôn khổ chương trình dự án "Đầu tư tài chính dựa vào dự báo".

Tin nhanh - Hà Nội: Thành lập hàng loạt điểm cố định, xe buýt tránh nóng miễn phí cho người lao động (Hình 9).
Bước đầu ghi nhận dự án này nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng, đưa lại lợi ích thiết thực cho người lao động. Người lao động được ở trong nhà có điều hòa, được dùng khăn lạnh và nước mát miễn phí. Sau 1 tuần, hai điểm tránh nắng nóng đã đón nhận hơn 500 lượt người đến nghỉ ngơi.

Tin nhanh - Hà Nội: Thành lập hàng loạt điểm cố định, xe buýt tránh nóng miễn phí cho người lao động (Hình 10).

 

Từ ngày 12/8, dự án tiếp tục thử nghiệm mở rộng thêm điểm tránh nóng tại phường Phúc Xá (quận Ba Đình), phường Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai). Dự kiến dự án sẽ triển khai 15 nhà tránh nóng cho người lao động trên địa bàn Thủ đô, sau đó sẽ nhân rộng mô hình ra các tỉnh khác.

Tin nhanh - Hà Nội: Thành lập hàng loạt điểm cố định, xe buýt tránh nóng miễn phí cho người lao động (Hình 11).
Ngoài ra dự án cũng dự định hỗ trợ sơn sửa, phủ bạt giảm bớt nhiệt độ trong các khu nhà trọ cho người thu nhập thấp. Hoạt động thí điểm mô hình tránh nóng bắt đầu từ ngày 20/7 và sẽ kéo dài đến giữa tháng 9/2019.
 

Thừa Thiên Huế yêu cầu không phơi thóc, rơm rạ, tuốt lúa, đốt rơm rạ trên đường giao thông

Liên quan đến việc hạn chế tình trạng đốt rơm rạ sau khi thu hoạch của người dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND tỉnh này đã có nhiều văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị có liên quan thực hiện các giải pháp nhằm hạn chế tình trạng trên.

 

Mâu thuẫn về chia tiền nhậu, nhóm học sinh hỗn chiến khiến một người tử vong ở TP HCM

Mâu thuẫn về việc tính tiền nhậu, hai nhóm thanh niên lao vào hỗn chiến khiến một người tử vong.