Thanh niên người Anh lạc quan về việc chữa trị bệnh viêm phổi do virus Corona

Thứ tư, 05/02/2020, 09:25 AM

Tờ Fox News ngày 5/2 đưa tin cho biết, một thầy giáo người Anh sống ở Vũ Hán, Trung Quốc tin rằng mình đã khỏi được bệnh viêm phổi do virus corona theo cách riêng của mình.

Connor Reed, thầy giáo dạy tiếng Anh ở Vũ Hán, Trung Quốc, sử dụng đồ uống pha chế của riêng mình để nâng cao sức đề kháng, chống lại sự tàn phá sức khỏe của virus corona.

Connor Reed, thầy giáo dạy tiếng Anh ở Vũ Hán, Trung Quốc, sử dụng đồ uống pha chế của riêng mình để nâng cao sức đề kháng, chống lại sự tàn phá sức khỏe của virus corona.

Connor Reed, 25 tuổi, dạy tiếng Anh ở Vũ Hán, Trung Quốc – tâm dịch virus đã giết chết hơn 400 người và nhiễm tới hơn 20.000 người trên toàn thế giới -  nói với The Sun rằng khoảng hai tháng trước anh đến bệnh viện khi thấy khó thở và bị ho nặng, cả hai đều là dấu hiệu của bệnh giống như viêm phổi. Sau đó, anh bị chẩn đoán nhiễm chủng virus corona mới.

"Tôi choáng váng khi các bác sĩ nói tôi đang bị nhiễm virus (corona mới). Tôi nghĩ mình sẽ chết nhưng tôi đã đánh bại nó”, Reed nói và thêm rằng anh đã nằm tại Bệnh viện Đại học Trung Nam trong hai tuần sau khi được chẩn đoán.

“Tôi đã sử dụng máy hô hấp giúp kiểm soát cơn ho và uống rượu whisky nóng với mật ong cho đến khi (cơn ho) hết. Đây là một phương thuốc cổ điển nhưng nó dường như đã có tác dụng”, anh nói thêm.

Reed tuyên bố anh đã từ chối dùng thuốc kháng sinh bởi không muốn dùng bất cứ loại thuốc nào.

“Tôi là bằng chứng cho thấy virus corona có thể bị đánh bại”, anh khẳng định.

Thầy giáo tiếng Anh này cũng cho biết virus đã tác động rất lớn đến Vũ Hán và giờ đây thành phố này thực sự giống một thành phố “ma”.

“Hầu như không có ai trên đường phố và các cửa hàng đang thiếu rau quả tươi. Các hiệu thuốc cũng hết thuốc và khẩu trang”, anh nói và cho biết cảnh sát địa phương sẽ bắt những công dân ra ngoài mà không đeo khẩu trang.

Các nhà chức trách thực sự lo lắng về cách ngăn chặn dịch bệnh.

Tính đến 6h sáng 5/2/2020, thế giới có 23.865 người mắc, 492 người tử vong, trong đó có 490 người tử vong ở Trung Quốc đại lục, một ca tử vong ở Philippines và một ca tử vong ở Hong Kong. Việt Nam có 10 ca mắc bệnh.

Bài liên quan