Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh từng tặng nhà Seungri

Thứ năm, 14/03/2019, 19:08 PM

Thành viên Big Bang, Seungri bị cáo buộc quay lén cảnh quan hệ tình dục và phát tán nó cho các bạn của mình xem từng được Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh tặng nhà dát vàng

chu-tich-tap-doan-tan-hoang-minh-tung-tang-nha-seungri
Seungri đứng trước hàng loạt cáo buộc: môi giới mại dâm, tàng trữ chất cấm, trốn thuế... từng được Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh tặng nhà dát vàng. Ảnh minh họa

Những ngày qua giới giải trí xứ Kim Chi cũng như người yêu nhạc châu Á nói chung vẫn chưa khỏi "sốc" với chuỗi scandal môi giới mại dâm của Seungri, những thói hư tật xấu của anh tiếp tục bị "khui". Tuy nhiên có điều ít người biết Seungri có mối quan hệ đặc biệt với Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Thông tin trên Infonet cho biết, trong chuyến du lịch ngoài lịch biểu diễn của Seung Ri tại Việt Nam năm 2016, thành viên nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc này đã nhận lời mời của một người bạn thân là Đỗ Hoàng Minh (Denis Do) và đi thăm quan những dự án bất động sản mà Tập đoàn Tân Hoàng Minh đang đầu tư xây dựng.

chu-tich-tap-doan-tan-hoang-minh-tung-tang-nha-seungri
Dự án D’. Palais de Louis hiện nay.

Chia sẻ với báo giới thời điểm đó Seung Ri cho biết, mặc dù đã được đi nhiều nơi trên thế giới, tận mắt nhìn thấy nhiều công trình đẳng cấp nhưng khi đến với dự án D’. Palais de Louis anh vẫn cảm thấy bị choáng ngợp và bất ngờ. Bản thân anh không tin được rằng tại Việt Nam lại có thể có những căn hộ với mức độ xa hoa như vậy. 

Đặc biệt tại buổi thăm quan dự án, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã khiến Seung Ri và những người bạn đi cùng vô cùng bất ngờ khi quyết định tặng một căn hộ cho Seung Ri. Được biết, đây căn hộ mang phong cách nội thất Longhi. Longhi là một hãng sản xuất nội thất có tiếng của Ý với những món đồ nội thất sang trọng, độc đáo và thanh lịch. Những vật liệu đắt giá được Longhi sử dụng trong căn hộ này như da cá sấu, da bò hảo hạng, gỗ quý Ebony và được dát vàng nhiều thiết bị…

Được biết, D’.Palais de Louis – “Căn hộ Đế Vương” của Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Dự án tọa lạc tại Số 6 Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

chu-tich-tap-doan-tan-hoang-minh-tung-tang-nha-seungri
Căn hộ dát vàng mà Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh tặng Seung Ri. Ảnh Infonet
chu-tich-tap-doan-tan-hoang-minh-tung-tang-nha-seungri
Căn hộ sang trọng. Ảnh Infonet
chu-tich-tap-doan-tan-hoang-minh-tung-tang-nha-seungri

Theo giới thiệu của Tân Hoàng Minh, D’.Palais de Louis được triển khai xây dựng trên khu đất có diện tích 4.791m2, dự án được thiết kế theo phong cách kiến trúc Pháp, Ý cổ điển. Tòa nhà có 242 căn hộ chia ra 10 loại căn hộ với 10 phong cách nội thất khác nhau.

Diện tích mặt bằng căn hộ từ 120.9m2 đến 260.8m2 và 2 căn Penthouse rộng hơn 1000m2. Đặc biệt, những căn hộ “Đế vương” được dát vàng và trang bị những nội thất đẳng cấp thế giới.

Tổng số tiền đầu tư cho dự án D'. Palais Louis lên đến trên 5.000 tỷ đồng, sánh ngang với các toà nhà siêu sang của Singapore và Thượng Hải. D'. Palai Louis đang được chào bán từ 5.000 USD/m2 (khoảng 110 triệu đồng/m2). Trung bình giá căn hộ của dự án này đều trên 100 tỷ đồng.

Trước đó năm 2018, Thanh tra Bộ Xây dựng đã công bố kết luận thanh tra Tập đoàn Tân Hoàng Minh trong việc thực hiện quy hoạch, quản lý chất lượng và kinh doanh BĐS tại các dự án trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2011-2016.

chu-tich-tap-doan-tan-hoang-minh-tung-tang-nha-seungri
Ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tich Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Thanh tra Chính phủ cho biết, ở dự án D'. Palai Louis ở đường Nguyễn Văn Huyên, một số gói thầu thi công, biên bản nghiệm thu công việc căn cứ tiêu chuẩn xây dựng đã hết hiệu lực là “không đúng quy định (vi phạm Nghị định 15/2013/NĐ-CP – nay là Nghị định 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ).

Hồ sơ quản lý chất lượng không có biên bản nghiệm thu thi công, biên bản kiểm tra phòng thí nghiệm; không có giấy kiểm định thiết bị phục vụ thi công tại 2 gói thầu. Thực hiện chưa đúng Nghị định 15/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, rà soát về thực hiện nghĩa vụ tài chính của Tân Hoàng Minh do có điều chỉnh tăng diện tích sàn xây dựng căn hộ và diện tích sàn kinh doanh tại dự án Nguyễn Văn Huyên trước đó. Cụ thể, tại văn bản chấp thuận điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc do Sở QH&KT ban hành ngày 20.1.2017, dự án đã tăng gần 3.200m2 diện tích sàn căn hộ và gần 527m2 diện tích kinh doanh.

 

Chuyện tiêu chuẩn nước mắm, mất bằng lái xe... đừng để việc gì cũng đến Thủ tướng!

Chính phủ bận "trăm công nghìn việc" không thể mãi phải lo chỉ đạo, cho ý kiến chỉ đạo những vấn đề tiêu chuẩn nước mắm, mất bằng lái xe...

 

Tập đoàn Tân Hiệp Phát khánh thành nhà máy nước giải khát lớn nhất Đồng bằng Sông Cửu Long

Ngày 14/03/2019, Nhà máy sản xuất nước giải khát (NGK) Number One Hậu Giang của Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã chính thức đi vào hoạt động giai đoạn 1.

 

Tân Hiệp Phát khánh thành nhà máy Number One Hậu Giang

Sáng nay (14/3), Tập đoàn Tân Hiệp Phát chính thức khai trương và đưa vào vận hành giai đoạn 1 Nhà máy nước giải khát (NGK) Number One Hậu Giang với dây chuyền công nghệ chiết Aseptic ABF.