Thắp đèn tìm chữ nơi thâm sơn cùng cốc

Thứ hai, 24/09/2018, 16:44 PM

Không có điện lưới, nhiều thầy cô ở xã vùng cao Lượng Minh (Tương Dương) đêm đêm lại thắp đèn dầu dạy học miễn phí cho học sinh với mong muốn các em có được con chữ.

 
Giáo viên vùng cao thắp đèn dạy chữ cho học sinh. Ảnh: Đào Thọ
 
Mỗi ngọn đèn thắp lên đều được quyên góp từ tiền của giáo viên. Ảnh: Đào Thọ
Miệt mài hướng dẫn học sinh học bài. Ảnh: Đào Thọ
Cô giáo như mẹ hiền. Ảnh: Đào Thọ
Khát khao có được con chữ nơi thâm sơn cùng cốc. Ảnh: Đào Thọ
 

Tân hoa hậu Trần Tiểu Vy về thăm trường cũ tặng 20 suất quà cho học sinh có thành tích xuất sắc

Hoa hậu Trần Tiểu Vy về thăm trường cũ, dự buổi chào cờ đầu tuần và tặng quà cho học sinh có thành tích xuất sắc.

 

Sách giáo khoa sẽ được thiết kế lại để sử dụng lâu dài

Quan điểm của Bộ Giáo dục là sách giáo khoa cần được sử dụng, bảo quản tốt để có thể dùng lại khi cần thiết, tránh lãng phí.