Thất bại ở Hạ viện, Thủ tướng Anh dọa sẽ bầu cử sớm để giải quyết Brexit

Thứ tư, 04/09/2019, 06:22 AM

Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố sẽ đề nghị bầu cử trước thời hạn sau thất bại trong cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện về chiến lược Brexit.

cuu-thi-truong-london-boris-johnson-se-ke-nhiem-thu-tuong-anh-theresa-may
Thủ tướng Anh Boris Johnson.

Ngày 3/9, Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố sẽ đề nghị tiến hành bầu cử trước thời hạn sau khi hứng chịu thất bại lớn về chiến lược Brexit của mình sau cuộc bỏ phiếu quan trọng tại Hạ viện.

Phát biểu tại Hạ viện sau cuộc bỏ phiếu, Thủ tướng Johnson khẳng định ông không muốn bầu cử song nếu các nghị sĩ biểu quyết dừng đàm phán với EU và tiếp tục trì hoãn Brexit, thì bầu cử sớm là cách duy nhất để giải quyết vấn đề.

Trong cuộc bỏ phiếu có ý nghĩa quan trọng này tại Hạ viện trước đó, với tỷ lệ 328 phiếu thuận và 301 phiếu chống, các nghị sĩ đã quyết định sẽ tiếp tục có 1 cuộc biểu quyết khác trong ngày 4/9 theo giờ địa phương về một dự luật có thể buộc Thủ tướng Anh phải yêu cầu EU trì hoãn Brexit thêm 3 tháng nếu không không thể đạt được 1 thỏa thuận với Brussels trước ngày 19/10. Theo kế hoạch, Anh sẽ rời EU vào ngày 31/10 tới.

Thủ tướng Johnson trước đó đã nhiều lần tuyên bố sẽ đưa Anh rời EU vào thời hạn đó, dù có đạt thỏa thuận với Brussels hay không.

Đáng chú ý, đã có 21 nghị sĩ đảng Bảo thủ cầm quyền bỏ phiếu chống và hiện đối mặt với khả năng bị khai trừ khỏi đảng.

Trong 21 nghị sĩ này có nhiều gương mặt nổi tiếng như cựu Bộ trưởng Tài chính Philip Hammond, cháu nội của Winston Churchill Nicholas Soames và nghị sĩ lâu năm nhất Kenneth Clarke.

Vài phút sau thất bại trong chiến lược rời EU, chính phủ Anh thông báo sẽ chi thêm 2 tỷ bảng ngân sách để giải quyết các vấn đề do Brexit.

Theo thông báo, số tiền này sẽ được dùng trong năm sau khi London rời EU cho những dự án như biên phòng và hạ tầng cơ sở cảng.

 

Nữ hoàng đồng ý đóng cửa Quốc hội, Thủ tướng Anh có cơ hội đẩy nhanh Brexit

Nữ hoàng Anh Elizabeth II vừa chấp thuận đề nghị đóng cửa Quốc hội cho đến giữa tháng 10 của Thủ tướng Anh Boris Johnson, để thực thi tiến trình Brexit không thỏa thuận.

 

Thủ tướng mới của Anh sẽ không đàm phán lại Brexit với EU

Ngoại trưởng Luxembourg cho rằng Thủ tướng mới của Anh khó có thể đàm phán lại thỏa thuận “chia tay” với Liên minh châu Âu.