Thầy giáo trẻ 9X dạy bơi cho trẻ tự kỷ

Thứ bảy, 01/08/2020, 19:33 PM

Một trong những huấn luyện viên (HLV) trẻ, dạy bơi chuyên nghiệp ở Hà Nội được nhiều phụ huynh biết đến là anh Nguyễn Văn Thắng.

Nguyễn Văn Thắng người nổi tiếng với việc dạy bơi Times City.

Nguyễn Văn Thắng người nổi tiếng với việc dạy bơi Times City.

Dạy bơi Times City

Bể bơi Times City là một trong những bể bơi đẹp và hiện đại bậc nhất tại Việt Nam được tập đoàn Vingroup xây dựng vào năm 2013, nằm bên dưới tầng hầm B2 - Tòa nhà T18 - Khu đô thị cao cấp Times City. 

Một trong những HLV giỏi được biết đến với việc dạy bơi Times city là anh Nguyễn Văn Thắng, dù năm nay mới 27 tuổi nhưng anh đã là một giáo viên bơi lội, là người quản lý dạy bơi Hà Nội Times City, là HLV bơi tại Chung cư Rivera Park Hà Nội.

Với kinh nghiệm được đào tạo từ trường đại Học sư phạm Thể Dục Thể Thao Hà Nội và hoàn thành tốt các chứng chỉ từ lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Cứu Hộ và Dạy Bơi; chứng chỉ Tập Huấn Kiến Thức Nghiệp Vụ cứu Hộ Bể bơi của Hiệp Hội Thể Thao dưới Nước Việt Nam), Nguyễn Văn Thắng được nhiều phụ huynh tin cậy giao phó con em của mình theo học bơi tại Times City.

HLV dạy bơi phải như một người bạn để chơi đùa một cách vô tư.

HLV dạy bơi phải như một người bạn để chơi đùa một cách vô tư.

Chia sẻ kinh nghiệm dạy bơi nhiều năm cho trẻ, anh Thắng cho biết: ''Dạy bơi cho trẻ, cách tiếp cận và làm quen trẻ ngay buổi đầu tiên là khó nhất. Bản thân mình  làm sao phải tạo cho bé cảm nhận sự an toàn và cảm nhận thầy giáo như một người bạn để chơi đùa một cách vô tư. Thành công nhất là phải để bé thích và muốn gặp lại giáo viên".

Dạy bơi cho trẻ tự kỷ, dạy bơi Times City

Tiết lộ về cách khiến học sinh của mình thích thú khi dạy bơi Times City, anh Thắng cho hay, đó chính là nắm bắt về tâm lý: ''Trẻ con vô tư và ham chơi tâm lý cũng thất thường. Cơ thể mỗi trẻ khác nhau nên giáo viên phải nắm bắt được điều này để uốn nắn cho bé. Để làm được chúng ta cần trao đổi, tìm hiểu qua phụ huynh của các cháu".

Điều đặc biệt, tôi đã từng tiếp xúc và dạy bơi cho nhiều trẻ tự kỷ, nếu ai mới vào nghề thì thực sự đó là điều rất khó. Tôi giả sử, dạy bơi cho trẻ bình thường khó 1 thì dạy cho trẻ tự kỷ khó 10. Để dạy được bé mình phải thật sự kiên nhẫn vì đôi khi trẻ còn phản kháng bị trẻ cào cấu và cắn''.

Phải thật kiên nhẫn khi dạy trẻ học bơi.

Phải thật kiên nhẫn khi dạy trẻ học bơi.

"Phương pháp tôi sử dụng dạy cho bé chính là dành tình thương cho bé như người thân trong gia đình, sau đó giúp bé đánh thức bản năng sinh tồn -nghĩa là dạy bơi theo bản năng tự nhiên. Nhưng một điều quan trọng nhất vẫn phải ghi nhớ là phải kết hợp với phụ huynh để tìm hiểu sâu nội tâm của trẻ vì không ai hiểu con bằng mẹ", anh Thắng nói.

Cuối cùng, chia sẻ về lời khuyên cho phụ huynh đang có dự định cho con học bơi, anh Thắng chốt lại: ''Theo tôi, mỗi phụ huynh hãy tìm thầy giáo hay trung tâm nào dạy bơi có tâm và chuyên nghiệp. Bản thân tôi chỉ dạy tối đa 2-3 bạn một lớp nên phụ huynh  hãy tìm một lớp không quá đông, bể nước sạch, ít clo, mật độ bơi ít và tìm hiểu kĩ giáo viên khi đăng kí cho con từ kĩ năng đến phương pháp truyền đạt".

Bài liên quan