Đưa vợ đến nhà thầy lang chữa bệnh hiếm muộn sau đó vợ sinh hạ được 2 con trai. Niềm vui chẳng kéo dài khi 2 người con trai lớn lên chẳng giống bố.

Ca sỹ Duy Mạnh và ‘người bạn đồng hành thầm kín’ Top Men

Top Men - sản phẩm hỗ trợ sinh lý nam giới từ nguyên liệu tự nhiên

Thầy lang Hải (đứng) và tờ quảng cáo chữa bệnh. (Ảnh: Báo Bắc Giang).

Thầy lang Hải (đứng) và tờ quảng cáo chữa bệnh. (Ảnh: Báo Bắc Giang).

Câu chuyện thầy lang ở Bắc Giang chữa bệnh hiếm muộn bằng cách quan hệ với người bệnh, đang gây xôn xao dư luận.

Thầy lang chữa hiếm muộn bằng cách "quan hệ"

Thầy lang nói trên là ông V.T.H. (SN 1975) ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Theo báo Bắc Giang: Cuối năm 2017, nghe tin ông thầy lang V.T.H. có khả năng chữa được bệnh hiếm muộn, anh X liền đưa vợ đến khám.

Anh X. kể: "Mỗi lần đến khám, ông Hải đều bảo vợ chồng tôi lần lượt vào căn phòng nhỏ, sau khi cửa đóng then cài, ông yêu cầu cởi bỏ quần áo rồi nằm lên giường để kiểm tra, đốt ngải… trong khoảng 15 phút.

Việc thăm khám chỉ có ông Hải và bệnh nhân. Trong lúc khám, ông Hải nhiều lần đụng chạm vào nơi nhạy cảm trên cơ thể… Vì mong sớm có con, ông Hải bảo làm thế nào, vợ tôi đều làm theo".

Sau 4 tháng theo thuốc và các biện pháp điều trị của thầy lang, chị Nguyễn Thị Y. (vợ anh X.) có thai rồi sinh con trai.

Con đầu được khoảng 2 tuổi, anh X. lại nhiều lần đưa vợ đến nhờ thầy lang H. khám chữa để sinh tiếp. Anh X. tiếp tục nhận tin vui khi chị Y. mang thai và đến tháng 5/2021, chị sinh thêm 1 bé trai.

Từ hiếm muộn, vợ chồng anh X. chị Y. có 2 con trai nên gia đình coi vị thầy lang như ân nhân. Tuy nhiên, niềm vui chẳng lâu bởi anh X. thấy con càng lớn càng giống thầy lang mà chẳng giống bố. Anh liền lấy tóc đi giám định.

Kết quả xét nghiệm ADN của cả 2 bé trai đều không cùng ADN với bố. Anh X. căn vặn thì chị Y. một mực khẳng định trước sau chung thủy với chồng và kể lại chuyện thầy lang nhiều lần "thông tắc kinh mạch" cho mình.

"Theo chị Y, thầy lang nói chị bị "tắc kinh mạch", phải để ông ấy thông cho về vợ chồng mới có con (thông bằng cách cho thầy quan hệ - PV). Khi hỏi sao không để chồng làm thì ông H. nói "thầy" đang chữa bệnh để chồng thông còn nói làm gì. Vì nghĩ đó là một cách chữa bệnh nên chị Y. miễn cưỡng nghe theo", báo Bắc Giang phản ánh.

Hiện anh X. đã làm đơn tố cáo thầy lang H. tới Công an huyện Lục Ngạn và thông tin rộng rãi với hy vọng không còn ai trở thành nạn nhân như mình nữa.

Thầy lang mới học hết lớp 7

Được biết, ngoài vợ chồng anh X. còn nhiều cặp vợ chồng đến nhà thầy lang H. chữa bệnh hiếm muộn. Một cặp vợ chồng khác xã Lục Sơn (Lục Nam) cũng cho hay từng đến nhà ông H. khám bệnh với hình thức tương tự.

Về trình độ chữa bệnh của thầy lang H., đại diện UBND xã Hồng Giang cho biết ông H. bốc thuốc nam chữa bệnh, xã đã kiểm tra một số lần và phát hiện ông này mới học hết lớp 7, không có bằng cấp chuyên môn về ngành y, không có giấy phép kinh doanh nên đã yêu cầu tháo dỡ biển hiệu.

Gần đây, thấy mạng xã hội đưa chuyện ông H. lợi dụng việc chữa bệnh hiếm muộn để cưỡng dâm người khác đến có con, UBND xã đã thành lập tổ công tác để kiểm tra.

Nơi ông Hải khám, chữa bệnh là ngôi nhà cấp 4 nằm cạnh trục đường chính, cách UBND xã chừng trăm mét, cách ngôi nhà 3 tầng rộng rãi khang trang - nơi sinh sống của gia đình ông H. vài chục mét.

Giữa nhà là bộ bàn ghế uống nước được kê đối diện với hai căn phòng nhỏ. Một phòng ông H. dùng làm nơi khám bệnh, phòng kia để thuốc nam.

Ông H. thừa nhận chưa có giấy phép kinh doanh và không có bằng cấp chuyên môn nghề y, qua học hỏi biết một số bài thuốc trị bệnh xương khớp, bó gân… nên ai nhờ thì chữa. Trên thực tế, ông H. phao tin khắp nơi rằng mình là nhà thuốc gia truyền, chữa trị được hàng chục loại bệnh, kể cả ung thư(?!)

Báo Tri thức và Cuộc sống dẫn trao đổi từ ông Hải cho biết: "Hiện sự việc đang được công an điều tra, Công an sẽ giải quyết công bằng, ai sai sẽ phải chịu. Trong chuyện này, không ai ép họ quan hệ nếu không được sự đồng ý. Nếu bị ép buộc họ đã kêu cứu ngay rồi".

Nhận định về hành vi của người tự xưng là thầy lang chữa được bệnh hiếm muộn, luật sư Nguyễn Bá Ngọc, Công ty Luật số 1 Bắc Giang - người bảo vệ quyền lợi cho gia đình anh X. dẫn quy định pháp luật: "Người có hành động ép buộc người khác phải miễn cưỡng chịu giao cấu với mình sẽ bị xử lý về hành vi cưỡng dâm. Thậm chí nếu dùng thủ đoạn khác để quan hệ với nạn nhân có thể xem xét xử lý tội danh nặng hơn là hiếp dâm".