Thầy Park chốt ngày về Việt Nam, VFF chọn xong sân đá giao hữu Iraq

Thứ hai, 10/02/2020, 13:00 PM

Dự kiến HLV Park Hang-seo sẽ kết thúc kỳ nghỉ tại Hàn Quốc và trở về Việt Nam vào ngày 15/2.

HLV Park Hang-seo sẽ về nước vào giữa tháng 2

HLV Park Hang-seo sẽ về nước vào giữa tháng 2

Dịch Corona diễn biến phức tạp đã khiến kế hoạch của bóng đá Việt Nam đảo lộn. Theo đó, toàn bộ các giải đấu diễn ra trong tháng 2 phải dừng lại và chuyển sang tháng 3.

Cụ thể, các giải bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia 2020 theo phương án 2 (khởi tranh đầu tháng 3/2020) và điều chỉnh thời gian thi đấu vòng loại giải bóng đá Vô địch U19 quốc gia do ảnh hưởng của virus corona (nCoV).

Trận Siêu Cúp QG 2019 thi đấu vào ngày 1/3/2020 trên SVĐ Thống Nhất, V.League khai mạc ngày 7/3 và kết thúc ngày 24/10. Giải hạng Nhất QG 2020 khai mạc ngày 14/3 và kết thúc ngày 27/9. Giải Cúp QG 2020 khai mạc ngày 3/4 và kết thúc ngày 31/10.

Điều này ảnh hưởng đến lịch trình của HLV Park Hang-seo khi ông phải ở lại Hàn Quốc lâu hơn, thay vì trở lại Việt Nam để theo dõi trận Siêu cúp giữa TP HCM và Hà Nội ngày 7/2.

Trong diễn biến mới nhất, HLV Park Hang-seo cho biết, ông sẽ trở về Việt Nam vào ngày 15/2 để chuẩn bị cho đợt tập trung ĐT Việt Nam vào ngày 21/3 sắp tới.

Nếu đúng theo dự kiến, HLV Park Hang-seo sẽ có ít nhất 3 tuần để tìm ra những gương mặt chuẩn bị cho hành trình vòng loại World Cup 2022 của ĐT Việt Nam.

Bên cạnh đó, VFF cũng chính thức chốt sân thi đấu trận giao hữu của tuyển Việt Nam với Iraq ngày 26/3. Trận đấu sẽ diễn ra trên SVĐ Gò Đậu của CLB Bình Dương, đây là địa điểm có khí hậu giống Malaysia, sẽ là bước tiền đề cho sự chuẩn bị của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Hiện tại, tuyển Việt Nam đang xếp nhất bảng G với 11 điểm, hơn Malaysia 2 điểm. Nếu đánh bại đối thủ này trong trận đấu vào cuối tháng 3, ĐT Việt Nam gần như chắc chắn sẽ lọt vào vòng 3 VL World Cup 2022.

Bài liên quan