Thầy trò thủ môn Văn Toản tái hợp, rèn chiến thuật tấn công theo luật mới của FIFA

Thứ tư, 19/08/2020, 06:08 AM

Thủ môn Nguyễn Văn Toản cùng đồng đội chính thức bước vào tập luyện từ chiều 18/8 trong đợt tập trung thứ 2.

Trong đợt tập trung lần này, HLV Park Hang-seo triệu tập 5 thủ môn và 42 cầu thủ khác cho U22 Việt Nam. Cũng chính vì quân số quá đông, thầy Park và BHL phải chia đội làm 2, trong đó thủ môn Văn Toản cùng 2 người đồng đội sẽ tập luyện cùng HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh và HLV thủ môn Thế Anh.

Trong đợt tập trung lần này, HLV Park Hang-seo triệu tập 5 thủ môn và 42 cầu thủ khác cho U22 Việt Nam. Cũng chính vì quân số quá đông, thầy Park và BHL phải chia đội làm 2, trong đó thủ môn Văn Toản cùng 2 người đồng đội sẽ tập luyện cùng HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh và HLV thủ môn Thế Anh.

Đây cũng là đợt tập trung đánh dấu sự trở lại của HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh.

Đây cũng là đợt tập trung đánh dấu sự trở lại của HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh.

Ông Cảnh và HLV thủ môn Nguyễn Thế Anh có nhiệm vụ bồi dưỡng cách tập luyện và cách thi đấu của thủ môn với sơ đồ của đội tuyển.

Ông Cảnh và HLV thủ môn Nguyễn Thế Anh có nhiệm vụ bồi dưỡng cách tập luyện và cách thi đấu của thủ môn với sơ đồ của đội tuyển.

Tất nhiên, thủ môn Nguyễn Văn Toản cũng là cái tên đáng chú ý nhất. Anh vừa cùng U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 30.

Tất nhiên, thủ môn Nguyễn Văn Toản cũng là cái tên đáng chú ý nhất. Anh vừa cùng U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 30.

Ngoài ra, Văn Toản cũng là học trò cũ của ông Cảnh khi vị HLV này thuộc biên chế CLB Hải Phòng.

Ngoài ra, Văn Toản cũng là học trò cũ của ông Cảnh khi vị HLV này thuộc biên chế CLB Hải Phòng.

Sau khi khởi động, 3 thủ môn tập bài chuyền bóng bằng chân trong vòng cấm. Trong khi đó, HLV Nguyễn Đức Cảnh đóng vai trò là cầu thủ đối phương.

Sau khi khởi động, 3 thủ môn tập bài chuyền bóng bằng chân trong vòng cấm. Trong khi đó, HLV Nguyễn Đức Cảnh đóng vai trò là cầu thủ đối phương.

Mỗi khi thủ môn có bóng, ông Cảnh liền áp sát.

Mỗi khi thủ môn có bóng, ông Cảnh liền áp sát.

Đây cũng là luật mới về cách phát bóng của thủ môn. Từ ngày 1/6/2019, IAFB quyết định cho phép hậu vệ được nhận bóng từ quả phát bóng ngay trong vòng cấm.

Đây cũng là luật mới về cách phát bóng của thủ môn. Từ ngày 1/6/2019, IAFB quyết định cho phép hậu vệ được nhận bóng từ quả phát bóng ngay trong vòng cấm.

Quả bóng sẽ

Quả bóng sẽ "sống" ngay khi nó rời chân thủ môn chứ không còn phải đợi lăn ra ngoài vòng cấm như trước. Nhưng ở đây, chỉ có hậu vệ đội nhà được đứng trong vòng cấm, còn tiền đạo đối phương vẫn phải "rình" bên ngoài. Trước đây, khi thủ môn phát bóng bằng cách chuyền gần nhưng đường chuyền đó quá tệ và đặt hậu vệ vào tình huống nguy hiểm, hậu vệ đó có thể "cố tình" chạy vào vòng cấm và chạm bóng. Khi đó, trọng tài sẽ quyết định cho thực hiện lại pha phát bóng. Sự thay đổi này cho phép trận đấu được diễn ra liền mạch nhất có thể.

Hậu vệ chỉ cần đứng ngay cạnh thủ môn là vẫn có thể nhận bóng từ một pha phát bóng, qua đó dễ dàng xây dựng một đợt tấn công từ phần sân nhà. Đương nhiên, cách làm này đòi hỏi đội bóng phải sở hữu những trung vệ chơi chân tốt để không sợ đối phương áp sát ngay lập tức. Theo lịch, hôm nay các cầu thủ sẽ tiếp tục tập luyện.

Hậu vệ chỉ cần đứng ngay cạnh thủ môn là vẫn có thể nhận bóng từ một pha phát bóng, qua đó dễ dàng xây dựng một đợt tấn công từ phần sân nhà. Đương nhiên, cách làm này đòi hỏi đội bóng phải sở hữu những trung vệ chơi chân tốt để không sợ đối phương áp sát ngay lập tức. Theo lịch, hôm nay các cầu thủ sẽ tiếp tục tập luyện.

Bài liên quan