'Thay vì trẩy hội đầu xuân, tôi chọn đi hiến máu'

Thứ năm, 22/02/2018, 12:19 PM

Sáng nay (22/2), hàng trăm người đã tập trung hiến máu tình nguyện nhân dịp đầu xuân năm mới.

thay-vi-di-le-hoi-dau-xuan-toi-chon-di-hien-mau
Việc tổ chức hiến máu ngay trong những sau Tết Nguyên đán đã là một trong những hoạt động thường niên của Viện Huyết học - Truyền máu TW. Việc làm này không những tạo một nét đẹp trong ngày đầu năm mới mà còn là một hoạt động nhằm duy trì lượng máu ổn định, bổ sung vào lượng máu phục vụ cho trên 150 bệnh viện khu vực phía Bắc mỗi ngày.
thay-vi-di-le-hoi-dau-xuan-toi-chon-di-hien-mau
Ngay từ đầu giờ sáng, hàng trăm người đã đến đăng ký hiến máu, họ là các bác sĩ, đoàn viên thanh niên tại Hà Nội, người nhà bệnh nhân...
thay-vi-di-le-hoi-dau-xuan-toi-chon-di-hien-mau
Trong thời điểm trước Tết Nguyên đán nhờ có những cuộc vận động sâu rộng, kêu gọi sự sẻ chia của công động nên cho đến thời điểm hiện tại viện còn khoảng 8.000 đơn vị máu, đảm bảo nhu cầu cấp cứu và điều trị cho các bệnh viện trong khoảng thời gian 10 ngày tới. Đặc biệt trong những những ngày nghỉ Tết vẫn có nhiều người đến hiến máu tình nguyện, đây được xem như một tín hiệu tích cực trong công tác vận động hiến máu trong dịp Tết Nguyên đán.
thay-vi-di-le-hoi-dau-xuan-toi-chon-di-hien-mau
Hàng trăm cán bộ y tế, bác sĩ của viện Huyết học - Truyền máu TW cũng cùng nhau hiến máu, trong số họ nhiều người đã có những thành tích hiến máu đáng nể như ThS. Nguyễn Chí Cường 86 lần hiến máu, CN. Lê Thanh Nam với 64 lần hiến máu...
thay-vi-di-le-hoi-dau-xuan-toi-chon-di-hien-mau
Ông Bạch Quốc Khánh - Viện trưởng viện Huyết học truyền máu TW cũng là một trong những bác sĩ tham gia hiến máu tại cuộc vận động hiến máu đầu xuân trong buổi sáng ngày hôm nay, ông chia sẻ: "Trong tuần tới nhu cầu về máu sẽ tăng dần, cùng với viện Huyết học - Truyền máu TW, các y bác sĩ của các bệnh viện khác cũng sẽ tổ chức ngày hội hiến máu, điều này sẽ góp phần đáp ứng được nhu cầu về máu lớn trong những tuần sắp tới".
thay-vi-di-le-hoi-dau-xuan-toi-chon-di-hien-mau
Viện trưởng Bạch Quốc Khánh tươi cười khi được hiến máu tình nguyện lần thứ 21 cùng đông đảo cán bộ y tế, bác sĩ.
thay-vi-di-le-hoi-dau-xuan-toi-chon-di-hien-mau
Hàng dài người hiến máu tình nguyện nhân dịp đầu Xuân năm mới.
thay-vi-di-le-hoi-dau-xuan-toi-chon-di-hien-mau
Chị Phan Thị Hằng (trú tại tỉnh Phú Thọ) chia sẻ: "Đây là lần hiến máu đầu tiên của tôi, thay vì trẩy hội đầu Xuân tôi chọn đi hiến máu, vì đó là một hành động đẹp, giúp nhiều người hạnh phúc. Tôi mong rằng việc sẻ chia tình cảm trong dịp đầu năm mới sẽ giúp mình nhận lại được nhiều điều may mắn".
thay-vi-di-le-hoi-dau-xuan-toi-chon-di-hien-mau
Tiếp sau "tiếng pháo" cổ vũ phong trào hiến máu nhân dịp đầu năm mới tại viện Huyết học - Truyền máu TW, hàng loạt các bệnh viện lớn tại Hà Nội như BV Đại học Y Hà Nội, BV E, BV Mắt Hà Nội 2... cũng sẽ tổ chức hiến máu đầu xuân, nhằm kêu gọi cộng đồng cùng đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện.
 

Đại sứ Hoa Kỳ chúc 'Việt Nam chiến thắng' sau khi hiến máu

Sau khi Tân Đại sứ Hoa Kỳ- Ngài Daniel Kritenbrink có lần hiến máu đầu tiên tại Việt Nam, ông đã gửi lời chúc mừng chiến thắng đến các cầu thủ U23 Việt Nam.