Thêm 1 ca mắc Covid-19, Việt Nam ghi nhận 325 ca

Chủ nhật, 24/05/2020, 07:12 AM

Ca mắc Covid-19 được xác nhận sáng nay (24/5) là người từ Nga trở về hôm 13/5, đã từng mắc bệnh và được tuyên bố khỏi bệnh ở Nga.

Empty

Theo bản tin lúc 6h ngày 24/5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, bệnh nhân 325 là nữ, 34 tuổi, ở Gia Viễn, Ninh Bình. Cô đã mắc Covid-19 tại Nga và được tuyên bố khỏi bệnh trước khi về Việt Nam.

Hôm 13/5, cô từ Nga về sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN0062, cách ly ngay tại Trung đoàn 125, Hải Dương. Lúc này, cô có kết quả âm tính với Covid-19.

Tuy nhiên, ngày 21/5, mẫu xét nghiệm lần hai tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương dương tính. Ngày 23/5, xét nghiệm của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cũng cho kết quả dương tính. Bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới thành phố Hải Dương.

ca_moi_sang_25.4

Tổng số ca nhiễm trên chuyến bay VN0062 ngày 13/5 đến nay là 32, tất cả được cách ly ngay sau nhập cảnh. Số này bao gồm 30 hành khách (27 điều trị tại Thái Bình, hai điều trị ở Hải Dương, một tại Quảng Ninh) và hai tiếp viên cách ly tại TP HCM.

Trong 36 ngày qua, Việt Nam không xuất hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng. 267 trong số 325 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Còn 58 bệnh nhân đang được điều trị tại 9 cơ sở y tế tuyến trung ương và tuyến tỉnh. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang điều trị 25 ca. 6 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần một và 4 bệnh nhân có kết quả âm tính hai lần trở lên.

Bệnh nhân 91 vẫn là ca nặng nhất, đang tiếp tục điều trị tích cực, ngưng lọc máu. Tình trạng vẫn rất nặng vì bệnh nhân phụ thuộc gần hoàn toàn vào ECMO, nhiễm trùng phổi chưa khống chế được. So với một tuần trước thì bệnh nhân chưa có tiến triển tích cực.

Bệnh nhân được giảm liều thuốc an thần, còn hôn mê. Các bác sĩ tiếp tục vật lý trị liệu hô hấp, nội soi phế quản hút đàm và cấy dịch rửa phế quản, theo dõi điều chỉnh nước điện giải và đông máu, dinh dưỡng tĩnh mạch và đường tiêu hóa.

Số người cách ly tính đến 18h ngày 16/5:

- Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 15.412, trong đó:

+ Cách ly tập trung tại bệnh viện: 58

+ Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 8.523

+ Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 6.831