Thêm 1 đối tượng lĩnh án 9 tháng tù giam vì chống đối công an tại chốt kiểm dịch Covid-19

Thứ bảy, 18/04/2020, 19:00 PM

Tòa án nhân dân huyện Nghĩa Hưng đã tuyên phạt đối tượng Đoàn Quốc Được 9 tháng tù giam về tội "Chống người thi hành công vụ''.

Đàm Quốc Được tại phiên xét xử.

Đàm Quốc Được tại phiên xét xử.

Theo thông tin từ Toà án nhân dân (TAND) tỉnh Nam Định, chiều 17/4, Tòa án nhân dân huyện Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Đoàn Quốc Được (sinh năm 1998, trú xã Hoàng Nam, huyện Nghĩa Hưng), chống người thi hành công vụ theo khoản 1 Điều 330 Bộ luật hình sự năm 2015, trong thời gian cách ly xã hội, phòng chống dịch Covid-19.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nghĩa Hưng, khoảng 8h30 phút ngày 11/4, Đoàn Quốc Được điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave mang biển số 18L1-445.36 không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang đi đến nhà bạn ở xã Nghĩa Minh (huyện Nghĩa Hưng) chơi.

Khi điều khiển xe máy đi trên đoạn đường trục xã Hoàng Nam thì gặp Tổ công tác của UBND xã Hoàng Nam đang làm nhiệm vụ xử lý các hành vi vi phạm phòng, chống dịch Covid-19.

Lúc này, tổ công tác phát hiện Quốc Được điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang nên đã ra hiệu lệnh dừng xe.

Tuy nhiên, nam thanh niên đã không chấp hành hiệu lệnh mà quay đầu xe bỏ chạy. Khi Được quay đầu xe máy thì anh Dương Quốc Tế (công an viên xã Hoàng Nam) đứng cách hơn 10 mét thấy vậy nên đã thổi còi và dùng gậy ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe.

Tuy nhiên, nam thanh niên đã không chấp hành hiệu lệnh mà quay đầu xe bỏ chạy. Khi Được quay đầu xe máy thì anh Dương Quốc Tế (công an viên xã Hoàng Nam) đứng cách hơn 10 mét thấy vậy nên đã thổi còi và dùng gậy ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe.

Được vẫn không chấp hành mà điều khiển xe máy xô vào người anh Dương Quốc Tế làm nam công an viên ngã ra đường bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Nghĩa Hưng. Sau đó, Được bị tổ công tác bắt giữ.

Tại phiên tòa, sau khi phân tích đánh giá hậu quả hành vi phạm tội của bị cáo cũng như căn cứ vào tài liệu, chứng cứ và tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên Được 9 tháng tù giam.

Đây là vụ án đầu tiên ở tỉnh Nam Định đưa ra xét xử hành vi chống người thi hành công vụ diễn ra trong thời gian cách ly xã hội, phòng chống dịch covid-19 được xét xử lưu động và truyền thanh trực tuyến đến 24 xã, thị trấn của huyện Nghĩa Hưng để tuyên truyền pháp luật tới người dân.

Bài liên quan