Ba nhân viên y tế mắc Covid-19, Bệnh viện Phổi Trung ương hạn chế tiếp nhận bệnh nhân khám, chữa bệnh, chuyển tuyến, chuyển viện.

Giải pháp từ thiên nhiên cho ‘nỗi khổ khó nói’ của đàn ông

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe TOP MEN - món quà cho giới doanh nhân, nghệ sỹ

Bệnh viện Phổi Trung ương phát hiện 3 ca mắc COVID-19. Ảnh minh họa

Bệnh viện Phổi Trung ương phát hiện 3 ca mắc COVID-19. Ảnh minh họa

Bệnh viện cũng dừng hoạt động khám ngoài giờ theo yêu cầu, khám vào thứ bảy, chủ nhật. Viện vẫn nhận bệnh nhân cấp cứu và khám chuyên môn; tăng cường khám trực tuyến online.

Đến nay, Bệnh viện Phổi Trung ương đã ghi nhận 3 ca Covid-19, làm việc tại Phòng Chỉ đạo chương trình. Nguồn lây được xác định là ngoài bệnh viện.

Ca đầu tiên được xác nhận vào sáng 14/5 là một bác sĩ của Phòng Chỉ đạo chương trình, tiền sử dịch tễ đi Đà Nẵng về. Bệnh viện sau đó đã cách ly y tế Phòng Chỉ đạo Chương trình và lấy mẫu xét nghiệm những người tiếp xúc gần. Kết quả, một người cùng phòng với bác sĩ này cũng xét nghiệm dương tính.

Tối 16/5, bệnh viện lại phát hiện thêm một trường hợp dương tính nữa nhờ chủ động xét nghiệm sàng lọc. Anh này tiếp xúc với hai bác sĩ dương tính nCoV tại viện vào ngày 5-6/5 và các ngày 12-13/5, các lần tiếp xúc ở khoảng cách dưới 2 mét và không đeo khẩu trang 5-10 phút.

Anh được Bệnh viện Phổi Trung ương lấy mẫu xét nghiệm hai lần vào ngày 4/5 và 14/5, kết quả âm tính nCoV. Sau đó, nam kỹ thuật viên được cách ly tại địa phương. Ngày 16/5, anh đau họng, sốt. Bệnh viện Phổi Trung ương lấy mẫu, xét nghiệm bằng kỹ thuật Gene Expert, kết quả dương tính nCoV.

Ông Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, thừa nhận trong quá trình rà soát, bệnh viện để lọt trường hợp thứ ba này là F1, chứ không phải F2 như đánh giá ban đầu. Hiện toàn bộ cán bộ trong Phòng Chỉ đạo Chương trình được coi là F1, cách ly tập trung tại địa phương.

Bệnh viện cũng lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ các khu vực nguy cơ cao. Hiện nay 176 mẫu đơn nguy cơ cao nhất kết quả âm tính bao gồm Phòng Chỉ đạo chương trình, Khoa Vi sinh và một số có tiền sử tiếp xúc. Các trường hợp F2 cũng âm tính. Dự kiến chiều 18/5, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương sẽ có kết quả giải trình tự gene virus của 3 bệnh nhân Covid-19 của viện.

Ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, nhấn mạnh bệnh viện phải đặt cảnh báo ở mức độ cao nhất, rà soát các kịch bản tình huống số ca nhiễm trong bệnh viện nhiều hơn để kịp thời ứng phó.

Trước đó, bệnh nhân là P.T.A, nữ, SN 1965, trú tại đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân. Bệnh nhân này là vợ của bác sĩ N.V.C làm việc tại Bệnh viện Phổi trung ương.

Trước đó, bác sĩ và mẹ vợ là bà T.N.T đã có kết quả dương tính. Như vậy, đến nay gia đình bác sĩ C đã có 3 người dương tính với SARS-CoV-2.

Tại Bệnh viện Phổi Trung ương cũng đã ghi nhận 1 đồng nghiệp của vị bác sĩ cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Theo điều tra dịch tễ, ngày 2/5, vợ chồng bác sĩ C và mẹ cùng đi từ Đà Nẵng về Hà Nội trên chuyến bay VN160 (bệnh nhân A ngồi ở hàng ghế 20). Trên chuyến bay này có vợ chồng Giám đốc Hacinco Hà Nội (cũng đã nhiễm COVID-19).

Ngày 17/5, Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hà Nội thông báo thêm ca dương tính với COVID-19 là kỹ thuật viên tại BV Phổi Trung ương. Đây là ca bệnh thứ 3 của BV Phổi Trung ương, bệnh nhân là anh LVS., nam, sinh 30/10/1986, địa chỉ sinh sống ở P2723, toà NO2, Chung cư Ecohome 3, đường tân xuân - Đông Ngạc - Bắc Từ Liêm – HN.

Anh LVS. là kỹ thuật viên làm việc tại Phòng Chỉ đạo Chương trình, Bệnh viện Phổi trung ương, cùng phòng làm việc với 2 bác sĩ trước của Bệnh viện Phổi Trung ương đã phát hiện nhiễm COVID-19 trước đó.