Thêm hình ảnh khó tin về hộ cận nghèo và thoát nghèo ở Thanh Hóa

Thứ năm, 04/06/2020, 13:44 PM

Hình ảnh về hộ cận nghèo thì ở nhà lầu khang trang còn ở nhà mái rơm thì được coi là thoát nghèo ở Quảng Xương (Thanh Hóa) một lần nữa khiến dư luận bàn tán.

Hộ cận nghèo ở nhà lầu còn hộ thoát nghèo ở nhà lợp mái rơm ở Quảng Xương - Thanh Hóa khiến nhiều người

Hộ cận nghèo ở nhà lầu còn hộ thoát nghèo ở nhà lợp mái rơm ở Quảng Xương - Thanh Hóa khiến nhiều người "cười ra nước mắt". (Ảnh: Người Lao Động).

Câu chuyện về những bất cập trong việc bình chọn hộ nghèo và hộ cận nghèo ở Thanh Hóa và một số địa phương gây xôn xao dư luận vừa qua.

Mới đây, báo chí tiếp tục đăng tải thêm về một số trường "cười ra nước mắt" ở huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) khi người ở nhà lầu thì được coi là hộ nghèo còn người ở nhà cấp 4 mái rơm thì được coi là thoát nghèo.

Báo Người Lao Động đưa tin: Xã Quảng Lưu (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) mặc dù được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2016 nhưng hiện toàn xã vẫn có tới 712 hộ cận nghèo trong tổng số hơn 2.000 hộ.

Điều đáng bàn nhất, trong số 712 hộ cận nghèo, có nhiều gia đình giàu có, khá giả. Tuy nhiên, vì là người thân có quan hệ với cán bộ xã, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn nên họ được nằm trong danh sách là hộ cận nghèo.

Tiêu biểu như hộ gia đình ông T.T.Đ. (thôn Hiền Đông) có 6 khẩu, em của Chủ tịch hội Cựu chiến binh xã Quảng Lưu Trịnh Thăng Quang; hộ gia đình ông T.Đ.H. (vợ làm giáo viên, là em trai Phó chủ tịch UBND xã Quảng Lưu Trần Đăng Lọc). Hai hộ gia đình này có cuộc sống khá giả, công việc ổn định thế nhưng vẫn "lọt" vào danh sách "hộ cận nghèo" của địa phương để nhận tiền hỗ trợ Covid-19.

Bất ngờ hơn nữa, xã này có 6 thôn thì có 5 Bí thư chi bộ thôn, Trưởng thôn là hộ cận nghèo, thậm chí có thôn cả Bí thư và Trưởng thôn rơi vào hộ cận nghèo.

Ví như trường hợp ông Lê Đình Hòa - Bí thư chi bộ thôn Mậu Đông; ông Trịnh Bùi Đốc - Trưởng thôn; ông Lê Đình Sỹ - Bí thư thôn Mậu Tây; bà Lê Thị Khánh - Trưởng thôn Mậu Tây; ông Nguyễn Công Nam - Bí thư thôn Hiền Tây; ông Đới Xuân Thịnh - Bí thư thôn Hiền Đông; và ông Hoàng Văn Lĩnh - Bí thư thôn Giang Tây, "lọt" hộ cận nghèo. Cả xã, duy nhất có thôn Giang Đông - Bí thư chi bộ và Trưởng thôn không rơi vào hộ cận nghèo.

Hình ảnh khó tin về hộ thoát nghèo ở Quảng Xương (Thanh Hóa). (Ảnh: Người Lao Động).

Hình ảnh khó tin về hộ thoát nghèo ở Quảng Xương (Thanh Hóa). (Ảnh: Người Lao Động).

Việc cán bộ thôn, người thân lãnh đạo xã "lọt" hộ cận nghèo khiến người dân rất bất bình, bởi những gia đình này không thực sự khó khăn, thậm chí có điều kiện, nhà cửa khang trang. Theo người dân, việc kiểm tra, chấm điểm xét tiêu chí hộ nghèo, hộ cận nghèo đều do những lãnh đạo này đề xuất lên xã.

Trong khi đó, cũng tại xã này, có rất nhiều gia đình nghèo thực sự thì được các cán bộ thôn vận động cho thoát nghèo, thậm chí có gia đình đang ở nhà lụp xụp lợp rơm cũng vẫn được cho là thoát nghèo.

Đơn cử, hộ gia đình bà Lê Thị Vang (ngụ thôn Mậu Đông). Bà ở một mình trong căn nhà cũ nát, thế nhưng năm 2019, bà được vận động thoát nghèo và rơi vào hộ cận nghèo giống như Bí thư chi bộ thôn và Trưởng thôn Mậu Đông.

Ngôi nhà của một hộ cận nghèo ở huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) khiến nhiều người không khỏi choáng váng. (Ảnh: IT).

Ngôi nhà của một hộ cận nghèo ở huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) khiến nhiều người không khỏi choáng váng. (Ảnh: IT).

Cũng liên quan đến vấn đề này, trước đó ở nhiều huyện Thanh Hóa như: Yên Định, Tĩnh Gia... sau khi báo chí phản ánh lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và Bộ ngành liên quan đã có chỉ đạo xử lý nghiêm.

Nhiều người thậm chí nhận định việc bình bầu không đúng về hộ nghèo, cận nghèo ở Thanh Hóa là hành vi trục lợi chính sách.