Thêm một bệnh nhân nhiễm COVID-19 tử vong

Thứ hai, 10/08/2020, 21:10 PM

Tối 10/8, Bộ Y tế công bố "bệnh nhân 436" qua đời vì bệnh lý nền suy thận và Covid-19, tổng số ca tử vong lên 14, đây là ca thứ 3 trong ngày.

Thêm một bệnh nhân nhiễm COVID-19 tử vong (ảnh minh họa)

Thêm một bệnh nhân nhiễm COVID-19 tử vong (ảnh minh họa)

Mới đây, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại thành phố Đà Nẵng, xác nhận ca tử vong do Covid-19 thứ 14 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam.

Riêng chỉ tính ngày hôm nay (10/8) cả nước ghi nhận 3 bệnh nhân nhiễm Covid-19 tử vong. Sáng nay, ghi nhận hai ca tử vong là bệnh nhân 430 và 737.

"Bệnh nhân 430" là bệnh nhân Covid-19 trẻ tuổi nhất tử vong kể từ đầu dịch (33 tuổi), "bệnh nhân 737" trẻ thứ nhì (47 tuổi). 11 người tử vong trước đó tuổi từ 53 đến 86, với nguyên nhân là các bệnh nền như suy tim, ung thư, suy thận mạn tính, đái tháo đường, tăng huyết áp... và Covid-19.

Suy thận là bệnh lý nền phổ biến nhất ở các bệnh nhân Covid-19 tử vong ở Việt Nam. Trong 14 người, có tới 10 người có bệnh suy thận mạn tính.

Tính đến tối nay, tổng số ca nhiễm cả nước lên 847, trong đó 399 người đã khỏi, 14 người tử vong, 434 bệnh nhân đang điều trị.

Bài liên quan