Thêm một du thuyền chở 3.500 người có bệnh nhân tử vong vì Covid-19

Thứ sáu, 06/03/2020, 09:01 AM

Giới chức Mỹ lo ngại du thuyền Grand Princess chở 3.500 người đang ở ngoài khơi California có nguy cơ trở thành ổ dịch Covid-19 sau khi có một hành khách tàu tử vong vì căn bệnh này.

Du thuyền Grand Princess.

Du thuyền Grand Princess.

Theo CNN, do lo sợ dịch Covid-19 lây lan, du thuyền Grand Princess đã không được phép cập cảng và đang mắc kẹt ngoài khơi California. Một hành khách của hành trình trước đó đã tử vong vì Covid-19 tại California hôm 4/3.

Ngoài người tử vong còn có hai người khác đã bị xác nhận mắc bệnh. Cả ba cùng từng trên du thuyền từ ngày 11 đến ngày 21/2. Hàng chục du khách khác trong hành trình đó vẫn ở trên du thuyền.

Bệnh nhân tử vong đi du thuyền từ San Francisco tới Mexico hồi tháng Hai. Ngày 21/2, du thuyền quay về San Francisco cho hàng nghìn khách lên bờ và đón thêm khách mới để di chuyển từ San Francisco (California) tới Hawaii rồi quay lại .

Con tàu đã cắt ngắn lịch trình để cập cảng San Francisco vào ngày 4/3 sau khi một số hành khách trên du thuyền có triệu chứng mắc bệnh. Tuy nhiên các quan chức đã từ chối.

Du thuyền hiện vẫn đang mắc kẹt ở gần bờ biển San Francisco và chờ bộ dụng cụ xét nghiệm Covid-19.

Cuộc xét nghiệm sẽ được bắt đầu vào ngày 5/3 và kết quả dự kiến sẽ có vào ngày hôm sau, Mary Ellen Carroll, giám đốc điều hành của Cục quản lý khẩn cấp San Francisco cho biết.

Theo bà, trong số 2.383 hành khách và 1.100 thành viên phi hành đoàn, có 35 người có các triệu chứng giống cúm trong suốt hành trình. Nhiều người đã hồi phục và không còn triệu chứng nữa.

Grand Princess cũng thuộc công ty Princess Cruises, công ty vận hành Diamond Princess, du thuyền mắc kẹt ngoài khơi Nhật Bản và hiện đang có hơn 700 ca nhiễm Covid-19.

Bài liên quan