Thêm một nhân viên Công ty Địa ốc Alibaba đập xe đoàn cưỡng chế dự án ‘ma’ ở Bà Rịa – Vũng Tàu bị bắt

Thứ năm, 29/08/2019, 15:08 PM

Một nhân viên Alibaba tham gia đập phá xe đoàn cưỡng chế dự án “ma” ở TX Phú Mỹ vừa bị công an bắt giữ.

them-mot-nhan-vien-cong-ty-dia-oc-alibaba-dap-xe-doan-cuong-che-du-an-ma-o-ba-ria-vung-tau-bi-bat
Nhân viên Alibaba đập phá xe đoàn cưỡng chế dự án ma.

Ngày 29/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ra quyết định tạm giữ Phan Quỳnh Long (22 tuổi, quê Gia Lai) trong vụ án “Cố ý làm hư hỏng tài sản và gây rối trật tự công cộng” trong buổi cưỡng chế dự án ma ở TX Phú Mỹ.

Theo đó, Long là nhân viên của Công ty Địa ốc Alibaba đã tham gia vào vụ việc gây rối, đập phá xe đoàn cưỡng chế dự án “ma” của công ty này tại xã Tóc Tiên, TX Phú Mỹ vào ngày 13/6 vừa qua.

Trước đó, Công an cũng khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (24 tuổi, quê Tiền Giang) và Trần Quốc Tĩnh (24 tuổi, quê Quảng Nam) về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản.”.

Công an cho hay, căn cứ vào lời khai và nhận dạng qua hình ảnh từ video quay được từ hiện trường… Công an tỉnh xác định, ngoài Tĩnh và Trinh còn có Long (người đứng bên cạnh Tĩnh ném đá vào xe đoàn cưỡng chế).

Ngoài ra, một số nhân viên an ninh của Công ty này cũng đang được Công an mời về làm việc để làm rõ vụ án.

Qua điều tra ban đầu. sáng 13/6, UBND xã Tóc Tiên (TX Phú Mỹ) cưỡng chế khu đất nông nghiệp 8 ha bị biến thành dự án bất động sản trái phép.

Khi xe múc đang phá dỡ các con đường trải nhựa thì Trinh và 60-70 người mặc đồng phục Tập đoàn địa ốc Alibaba kéo đến la hét, chống đối việc cưỡng chế.

Theo yêu cầu của Trinh, Tĩnh cùng nhiều người nhặt gạch, đá đập vỡ kính xe múc.

Cơ quan chức năng đã đưa 10 người về trụ sở, họ khai làm theo chỉ đạo của công ty Alibaba. Trinh thừa nhận hành vi chỉ đạo đập phá, nhưng cho đây là hành động "bảo vệ tài sản công dân".

 

Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an xác minh làm rõ Công ty Alibaba rao bán dự án ma

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa yêu cầu Bộ Công an xác minh, làm rõ nội dung báo chí phản ánh liên quan đến Công ty cổ phân địa ốc Alibaba.

 

Sở Thông tin và truyền thông mời làm việc, chủ tịch Alibaba không đến

Thanh tra Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết sẽ tiếp tục mời ông Nguyễn Thái Luyện - chủ tịch Công ty bất động sản Alibaba - làm việc lần thứ hai. Nếu ông Luyện tiếp tục vắng mặt, cơ quan này sẽ ra quyết định xử phạt.

 

Hôm nay (22/7), sẽ cưỡng chế công trình sai phạm của Alibaba

Dự kiến hôm nay 22/7, UBND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tiếp tục cưỡng chế, buộc khắc phục hậu quả với công trình sai phạm trên đất nông nghiệp.