Thí điểm tổ chức quản lí khai thác chợ đêm tại bến xe Đông Ba

Thứ bảy, 13/06/2020, 06:34 AM

Thí điểm tổ chức quản lí khai thác chợ đêm tại bến xe Đông Ba là một trong những nhu cầu cần thiết để đưa TP Huế trở thành điểm đến về đêm năng động, đặc sắc cho du khách gần xa.

Thành phố Huế nhìn từ trên cao. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Thành phố Huế nhìn từ trên cao. Ảnh: Tuấn Hiệp.

HĐND TP Huế (Thừa Thiên Huế) vừa tổ chức Kỳ họp bất thường lần thứ 7 nhiệm kỳ 2016 - 2021 để thảo luận và thông qua các Nghị quyết quan trọng.

Kỳ họp này đã thảo luận, thống nhất cao thông qua 4 Nghị quyết về: Dự kiến danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; Dự kiến danh mục dự án khởi công mới năm 2021; Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; Thí điểm tổ chức quản lí khai thác chợ đêm tại bến xe Đông Ba.

Theo đó, năm 2021, có 36 dự án khởi công mới ở địa bàn TP Huế với tổng mức đầu tư dự kiến gần 242 tỉ đồng, trong đó dự kiến bố trí vốn trong năm 2021 là hơn 123 tỉ đồng. Đây là các dự án đã được trình trong Dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 và là các dự án ưu tiên thực hiện giai đoạn 2021 - 2022. 

Về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 các dự án với tổng vốn đầu tư 24 tỉ đồng từ nguồn dự phòng chung trong kế hoạch đã được HĐND thành phố Huế thông qua tại kỳ họp thứ 8.

Các Nghị quyết trên nhằm cụ thể mục tiêu đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 là thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển nền kinh tế, đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội thiết yếu, phục vụ cho kế hoạch phát triển 5 năm 2021 - 2025 của TP Huế, cũng như thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với việc xác định mục tiêu: Đến năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nên tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh. Trong đó, TP Huế là vùng lõi, trung tâm, là đô thị “hạt nhân” của cả tỉnh, đưa cả tỉnh cùng phát triển.

Về thí điểm tổ chức quản lý khai thác chợ đêm tại bến xe Đông Ba là một trong những nhu cầu cần thiết để đưa thành phố Huế trở thành điểm đến về đêm năng động, đặc sắc cho du khách gần xa.

Tổng mức đầu tư đề án này là hơn 1,8 tỉ đồng, dự ước các khoản thu từ chợ đêm này là gần 4,1 tỉ đồng/năm. Nhiều đại biểu HĐND TP Huế đã có góp ý thêm về dự án này.

Cũng tại kỳ họp này, theo các Tờ trình do lãnh đạo UBND TP Huế trình bày, HĐND TP Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thông qua 5 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án: Chỉnh trang, sửa chữa đoạn kè dọc đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu; Chỉnh trang, lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông nút giao Lê Duẩn - Yết Kiêu; Chỉnh trang, lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông nút giao Bà Triệu - Hùng Vương; Chỉnh trang, lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông nút giao Nguyễn Huệ - Nguyễn Trường Tộ; Chỉnh trang, lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông nút giao Nguyễn Thị Minh Khai - Hùng Vương. Tổng mức đầu tư dự kiến cho 5 dự án trên khoảng 6,5 tỉ đồng.

Theo Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội HĐND TP Huế, việc đầu tư các dự án trên là cần thiết, là giải pháp quan trọng để đảm bảo an toàn giao thông, giảm ùn tắc và xung đột giao thông, góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố, từng bước thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ chính trị.

Phát biểu bế mạc kỳ họp này, ông Huỳnh Cư - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Huế nhấn mạnh, kỳ họp bất thường này đã hoàn thành các nội dung đề ra. Trong đó, chủ trương hình thành chợ đêm tại bến xe Đông Ba là một điểm nhấn thêm về điểm du lịch - giải trí - văn hóa của Huế. Đề nghị các đại biểu HĐND thành phố, cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố cần quyết tâm cao để hoàn thành các nhiệm vụ trong thời gian tới, triển khai để các Nghị quyết này thực sự đi vào cuộc sống.

Bài liên quan