Thứ hai, 24/06/2019, 13:09 PM
  • Click để copy

Thí sinh Điện Biên bị tai nạn giao thông trước ngày thi THPT Quốc gia 2019

Do gặp tai nạn giao thông nên 1 nam thí sinh tại Điện Biên đã bỏ lỡ kỳ thi THPT Quốc Gia 2019.

thi-sinh-dien-bien-bi-tai-nan-giao-thong-truoc-ngay-thi-thpt-quoc-gia-2019
Hiện trường vụ tai nạn khiến thí sinh bị gãy đùi, bỏ lỡ kỳ thi THPT Quốc gia 2019.

Tin từ ông Nguyễn Văn Kiên - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo kỳ thi THPT Quốc gia 2019 tỉnh Điện Điên cho biết: Trên toàn tỉnh có 1 trường hợp thí sinh không thể tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Danh tính thí sinh này là Tòng Văn Thành học sinh trường THPT Búng Lao (Điện Biên).

Theo đó, nguyên nhân nam thí sinh bỏ lỡ kỳ thi là do quá trình di chuyển đã gặp tai nạn giao thông. Thí sinh này bị gãy đùi phải và tay phải, được chuyển tuyến về cấp cứu tại Hà Nội.

Cũng theo ông Kiên, do học sinh này có học lực trung bình nên không đủ điều kiện để xét đặc cách theo quy định.

Liên quan đến sự việc này, ông Đào Tiến Mạnh - Hiệu trưởng Trường THPT Búng Lao cho biết: Ngày 20/6, gia đình Tòng Văn Thành đã lên nhà trường xin cho em về bản Nà Nôm, xã É Tòng, huyện Thuận Châu (Sơn La) để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày thi.

Do bố mẹ Thành bận đi làm ăn xa, Thành đã cùng người anh họ đi uống rượu, rồi 2 người di chuyển bằng xe máy trở về huyện Mường Ảng chơi.

Khoảng 0h17 sáng 22/6, trong lúc anh họ của Thành đang cầm lái đi đến địa phận xã Búng Lao, huyện Mường Ảng thì va chạm với một xe máy khác.

Hậu quả, người điều khiển xe máy bên kia tử vong tại chỗ, người anh họ của Thành cũng tử vong trong buổi chiều cùng ngày, còn Thành bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

 

Gian lận điểm thi tại Sơn La: 7 cán bộ Công an bị lấy lời khai là ai?

Trong vụ gian lận điểm thi tại Sơn La, ngoài 2 cựu cán bộ Công an tỉnh bị khởi tố thì còn 7 cán bộ trong ngành Công an bị mời làm việc, lấy lời khai.

 

Phạt đến 7 triệu đồng đối với trường hợp bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định

Thừa Thiên Huế sẽ áp dụng khung hình phạt cao nhất lên tới 7 triệu đồng cho hành vi vứt, thải rác thải sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt trong khu vực đô thị từ 1/7.

 

Chủ doanh nghiệp gọi giang hồ ra bao vây xe công an là đại biểu HĐND

Lãnh đạo HĐND TP Biên Hòa cho biết ông Nguyễn Tấn Lương (người gọi Giang "36" ra vây xe chở công an) là đại biểu HĐND phường Thống Nhất nhiệm kỳ 2016 - 2021.