Thí sinh Huế nói gì về đề thi môn Văn trong kì thi THPT 2020 đợt 2?

Thứ năm, 03/09/2020, 10:19 AM

Các thí sinh ở Thừa Thiên Huế cho rằng đề thi môn Văn trong kì thi THPT 2020 đợt 2 này cũng khó tương tự như đợt 1.

Điểm thi duy nhất trong đợt 2 ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Điểm thi duy nhất trong đợt 2 ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Cùng với hơn 26 nghìn thí sinh trên cả nước, sáng ngày 3/9, 10 thí sinh ở tỉnh Thừa Thiên Huế bước vào kì thi THPT Quốc gia năm 2020 đợt 2 với môn thi đầu tiên là Ngữ Văn.

Trong đợt thi này, 10 thí sinh ở tỉnh Thừa Thiên Huế dự thi ở điểm thi trường THPT Chuyên Quốc học Huế (đường Lê Lợi, TP Huế).

Trong buổi thi đầu tiên của kì thi này, đa số các em thí sinh đã sẵn sàng với tâm trạng thoải mái.

Tất cả hội đồng thi và thí sinh đều được tiến hành đo thân nhiệt cũng như rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang trong cả buổi thi.

Sau 120 phút làm bài thi, đúng hơn 9h35’, các em thí sinh ở điểm thi này lần lượt bước ra khỏi phòng thi.

Em Quỳnh Ngân dự đoán em làm được khoảng 6 điểm. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Em Quỳnh Ngân dự đoán em làm được khoảng 6 điểm. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Vừa bước ra khỏi phòng thi, em Phùng Thị Quỳnh Ngân (học sinh trường THPT Bùi Thị Xuân, TP Huế) chia sẻ với chúng tôi: “Đề thi năm nay có phần đọc hiểu cũng hay lắm, viết về niềm tin cuộc sống, còn phần văn viết về hình ảnh hùng vĩ của Việt Bắc”.

Theo các em thí sinh, đề thi trong kì thi THPT Quốc gia năm 2020 đợt 2 này cũng khó tương tự như kì thi ở đợt 1.

“Vì ở kì thi đợt 1, có phần đọc hiểu khó hơn, còn đợt 2 thì dễ hơn một tý. Với đề thi này, em dự đoán tầm được 6 điểm”, Quỳnh Ngân cho hay.

Được biết, trước đó tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 1 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 12.576 thí sinh đăng ký dự thi, được bố trí tại 35 điểm thi với gần 600 phòng thi.

Bài liên quan