Tại Đắk Lắk, sau khi phúc khảo môn Toán một thí sinh có điểm từ 0,6 đã tăng lên thành 7,2.
thi-sinh-tang-diem-toan-tu-06-len-72-diem-sau-khi-phuc-khao
Thí sinh có điểm phúc khải tăng từ 0,6 lên 7,2 do tô mờ đáp án.

Ngày 28/7, ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk cho biết, vừa qua có trường hợp 1 thí sinh thi THPT quốc gia 2018 sau khi phúc khảo điểm môn Toán thì tăng từ 0,6 lên 7,2 điểm.

Theo ông Khoa, có vụ việc này là do trong quá trình thi, thí sinh này tô mờ phiếu trắc nghiệm nên máy quét không đọc được các đáp án.

Ông Khoa cũng cho hay, trong quá trình chấm phúc khảo, Hội đồng chấm phúc khảo Đắk Lắk cũng ghi nhận một trường hợp học đánh nhầm mã đề dẫn điểm thi cuối cùng của em này không chính xác.

Theo đó, 3 môn thuộc tổ hợp tự nhiên có mã đề 214 nhưng học sinh này lại tô trên phiếu trả lời trắc nghiệm là 204 dẫn tới việc máy chấm sai.

"Trong quá trình chấm thi, tất cả các file ảnh gốc đều được lưu ở Bộ GD-ĐT. Đối với các em có đơn đề nghị phúc khảo, Sở đã thành lập hội đồng phúc khảo và đã công bố chính thức vào ngày hôm qua. Việc thí sinh phúc khảo và có điểm thi tăng lên là chuyện bình thường", ông Khoa nói.

Ông Khoa cũng khẳng định, trong kì thi THPT Quốc Gia 2018, tỉnh Đắk Lắk thực hiện đúng theo quy chế của Bộ giáo dục, không để xảy ra sai phạm.

 

Gian lận thi THPT Quốc gia: Xem thường pháp luật, giẫm đạp dư luận

Thạc sĩ Trần Trung Hiếu cho rằng: Những sự “sự cố gian lận” của một số địa phương trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 xảy ra vì quản lý thi lỏng lẻo ở nhiều khâu trong và sau khi thi. Đây là “cơ hội quý” để một nhóm người có thừa lòng tham nhưng thiếu nhân cách tác oai tác quái, coi thường pháp luật, giẫm đạp dư luận”.

 

Sơn La: Khởi tố vụ án sửa điểm thi THPT quốc gia 2018

Ngày 26/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án về những sai phạm thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh này.