Xã hội
03/09/2015 21:31Thi thể và đồ dùng của Marie Curie bị nhiễm phóng xạ nặng
Thi thể và đồ dùng của Marie Curie bị nhiễm phóng xạ nặng khiến cho những du khách muốn vào thư viện của Marie Curie phải mặc đồ bảo hiểm.
Thi thể và đồ dùng của Marie Curie bị nhiễm phóng xạ nặng và đây cũng là nguyên nhân gây ra cái chết của bà.
Thi thể và đồ dùng của Marie Curie bị nhiễm phóng xạ nặng
Theo như các nhà khoa học nghiên cứu thì đã gần 100 năm Marie Curie qua đời nhưng tất cả đồ đạc cá nhân của bà như đồ nội thất, quần áo, sổ ghi chú, sách dạy nấu ăn ở trong phòng thí nghiệm thì đều bị nhiễm phóng xạ.
Đặc biệt báu vật của nền khoa học thế giới đó là cuốn sổ tay của Marie Curie thì đang được bảo quản trong hộp chì và được đặt ở thư viện quốc gia Pháp. Bởi cuốn sổ này đã nhiễm chất phóng xạ Radium 226 và thậm chí theo nghiên cứu thì sau 1600 năm nữa, lượng chất phóng xạ này cũng chỉ giảm đi một nửa.
Chính điều này khiến cho các du khách tới thư viện này để được tận mắt chứng kiến cuốn sổ báu vật đó đều phải mặc một bộ quần áo bảo hộ và phải kí giấy chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu có bất kì sự cố nào xảy ra.

Thi thể và đồ dùng của Marie Curie bị nhiễm phóng xạ nặng khiến mọi người vào thư viện phải mặc áo bảo hộ
Không chỉ vậy chính thi thể của nhà vật lý hóa học vĩ đại này cũng bị nhiễm chất phóng xạ nặng do công việc của bà phải thường xuyên tiến hành thử nghiệm và tiếp xúc với các ống chứa đồng vị phóng xạ, mà những ống này thường được bà để trong túi quần, ngăn bàn. Marie Curie cũng qua đời do máu không tái tạo được bởi nhiễm phóng xạ, y học gọi là bệnh thiếu máu bất sản. Trước đó chất phóng xạ cũng khiến bà mắc bệnh mù lòa do đục thủy tinh thể.
Thi thể và đồ dùng của Marie Curie bị nhiễm phóng xạ nặng, đó cũng là nguyên nhân gây ra cái chết của bà
Đến hiện tại sau 100 năm thì cơ thể bà vẫn chứa nhiều phóng xạ vì vậy chiếc quan tài phải được lót lớp chì dày 2,5 cm ở bên trong để tránh môi trường xung quanh bị nhiễm phóng xạ.
Thi thể và đồ dùng của Marie Curie bị nhiễm phóng xạ nặng và công lao của Marie Curie
Được biết Marie Curie sinh năm 1867 và mất năm 1934, bà là một nhà vật lý hóa học lừng danh nhất thế giới và là người đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu phóng xạ. Không chỉ vậy Marie Curie còn là người đầu tiên vinh dự nhận giải Nobel cả trong lĩnh vực hóa học và vật lý.
Thi thể và đồ dùng của Marie Curie bị nhiễm phóng xạ nặng do công việc của bà thường xuyên tiếp xúc với phóng xạ
Đồng thời Marie Curie cũng cùng chồng là ông Pierre Curie đã tìm ra một nguyên tố phóng xạ mới có tên là polonium, đây là bước ngoặt lớn với nền khoa học thế giới. Và việc hai vợ chồng bà cùng nhận giải Nobel là việc trường hợp đầu tiên trong lịch sử.

