Thi THPT Quốc gia 2020 ngày 8/8: Nhiều thí sinh phải cách ly

Thứ bảy, 08/08/2020, 19:10 PM

Thi THPT Quốc gia 2020 ngày 8/8, khi đến làm thủ tục dự thi các thí sinh được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay nghiêm ngặt, có địa phương thí sinh phải cách ly.

Thi THPT Quốc gia 2020 ngày 8/8, hơn 900.000 thí sinh đến điểm thi làm thủ tục. (Ảnh: Dân Trí).

Thi THPT Quốc gia 2020 ngày 8/8, hơn 900.000 thí sinh đến điểm thi làm thủ tục. (Ảnh: Dân Trí).

Đúng 14h chiều nay (8/8), hơn 900.000 thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2020 đã đến điểm thi làm thủ tục.

Đây là kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia đặc biệt nhất từ trước tới nay. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được chia làm 2 đợt. Từ ngày 8-10/8 sẽ diễn ra đợt 1 của kỳ thi.

Đợt 2 kỳ thi tiến hành sau đó, bao gồm thí sinh ở thành phố Đà Nẵng cùng một số huyện, thị xã, thành phố thuộc Tỉnh Quảng Nam và các thí sinh thuộc diện F1, F2 trên cả nước.

Thí sinh đến điểm thi đều được đo thân nhiệt, sát khuẩn

Theo ghi nhận, tại tất cả các điểm thi trên cả nước, các thí sinh khi đến làm thủ tục đều được kiểm soát rất nghiêm ngặt để phòng dịch Covid-19. Các thí sinh ngoài đeo khẩu trang còn được đo thân nhiệt và sát khuẩn tay khi bước vào điểm thi.

Thí sinh sát khuẩn, đo thân nhiệt trước khi vào điểm thi trường THPT Trần Quốc Tuấn - TP Quảng Ngãi. (Ảnh: Trần Mai/ Tuổi Trẻ).

Thí sinh sát khuẩn, đo thân nhiệt trước khi vào điểm thi trường THPT Trần Quốc Tuấn - TP Quảng Ngãi. (Ảnh: Trần Mai/ Tuổi Trẻ).

Hà Nội có khoảng 80.000 thí sinh làm thủ tục dự thi, ngừng 1 giáo viên có chồng là F1

Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 Hà Nội là địa phương có số thí sinh dự thi đông nhất cả nước. Riêng học sinh lớp 12, Hà Nội có 75.465. Toàn thành phố có 143 điểm thi với 3336 phòng thi.

Gần 10.000 cán bộ, giáo viên và gần 1.500 nhân viên tham gia công tác thi. Do phải tăng cường giải pháp phòng ngừa dịch Covid-19 nên số cán bộ, giáo viên được điều động bổ sung thêm gần 1.000.

Đáng chú ý, 1 điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 trên địa bàn Hà Nội phải chuyển địa điểm do có giáo viên là F2.

Theo ông Phạm Xuân Tiến - Phó giám đốc sở GD&ĐT Hà Nội thì người thuộc diện F2 trước đó được bố trí coi thi ở điểm thi THPT Đàn Phượng có chồng là F1. Chồng giáo viên này đang có biểu hiện ho, sốt. Khi hội đồng thi chưa hoạt động, cô giáo trên đã tiếp xúc với nhiều giáo viên tại điểm thi này ở buổi tập huấn.

Thí sinh trong buổi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi THPT Việt Đức, Hà Nội. (Ảnh: Dân Trí).

Thí sinh trong buổi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi THPT Việt Đức, Hà Nội. (Ảnh: Dân Trí).

Nắm thông tin trên, ban chỉ đạo thi TP Hà Nội đã quyết định chuyển số thí sinh tại điểm thi trên sang điểm thi mới tại trường THPT Tân Hội. Những cán bộ, giáo viên có tiếp xúc với giáo viên diện F2 trên đều được cho ngừng làm nhiệm vụ thi, thay thế bằng lực lượng dự phòng.

Đồng Nai có 6 thí sinh bị cách ly

Báo Tuổi Trẻ TP HCM đưa tin: Bà Trương Thị Kim Huệ - Phó giám đốc Sở GD&ĐT - Phó trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Đồng Nai, cho biết: Đã có 6 thí sinh thuộc bị cách ly nên không thể dự thi.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai, toàn tỉnh dự kiến có hơn 28.000 thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Gần 3.000 người tham gia tổ chức kỳ thi gồm ban chỉ đạo kỳ thi cấp tỉnh, lãnh đạo các hội đồng thi, cán bộ coi thi, thanh tra thi, các lực lượng an ninh, y tế... đã chuẩn bị sẵn sàng.

Bà Trương Thị Kim Huệ còn cho biết toàn bộ 58 điểm thi đã được phun khử khuẩn. Mỗi điểm thi đều có cán bộ chuyên trách của ngành y tế.

Bắc Giang có 19 thí sinh thi đợt 2

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương: Tỉnh Bắc Giang có 19 thí sinh nằm trong 3 thôn ở xã Yên Định (huyện Sơn Động) bị phong tỏa.

Tỉnh cũng đã tuyên truyền, động viên cho gia đình và các thí sinh hiểu và sẽ được thi đợt 2. Cả huyện Sơn Động vẫn tổ chức thi bình thường tại hai điểm thi Sơn Động 1 và Sơn Động 2.

Các thí sinh được yêu cầu sát khuẩn tay khi ra vào điểm thi. (Ảnh: Tuổi Trẻ).

Các thí sinh được yêu cầu sát khuẩn tay khi ra vào điểm thi. (Ảnh: Tuổi Trẻ).

Ông Dương cho biết, thi đợt 1 toàn tỉnh có 19.350 thí sinh sẽ thi tại 35 điểm thi trên toàn tỉnh. Đến ngày 7/8, tất cả những điểm thi đã hoàn thành việc tiêu độc, khử trùng. Tỉnh cũng đã rà soát loại trừ tất cả các giáo viê , thi sinh có liên quan tới Đà Nẵng và các vùng dịch. Hai sở Y tế và Giáo dục đã phối hợp và ban hành hướng dẫn cho các lực lượng phục vụ công tác thi.

Đáng chú ý, theo ông Dương qua rà soát, một số giáo viên thời gian vừa qua có đi Đà Nẵng về đã được tỉnh bố trí thay thế bằng các giáo viên dự phòng. 

Đến chiều 8/8, mọi công tác cho kỳ thi THPT năm 2020 tại tỉnh Bắc Giang đã hoàn tất, chưa phát sinh những vướng mắc phức tạp.

Khánh Hòa có khoảng 13.000 thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2002

Theo ước tính, kỳ thi THPT Quốc gia 2020, Khánh Hòa có hơn 13.000 thí sinh với 31 điểm thi. Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết: Đã huy động 1.700 cán bộ, giáo viên, nhân viên để phục vụ cho kỳ thi. Trước đó Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với Sở Y tế khử khuẩn phòng thi, điểm thi đúng quy định...

Các thí sinh được bố trí ngồi đảm bảo khoảng cách nghe giám thị phổ biến. (Ảnh: Tuổi Trẻ).

Các thí sinh được bố trí ngồi đảm bảo khoảng cách nghe giám thị phổ biến. (Ảnh: Tuổi Trẻ).

Bài liên quan