Thi THPT Quốc gia 2020 ngày 9/8: Xuất hiện thí sinh 50 tuổi

Chủ nhật, 09/08/2020, 13:45 PM

Thi THPT Quốc gia 2020 ngày 9/8, tại điểm thi Trường THPT Nam Đông (huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế) có thí sinh nam ngoài 50 tuổi tham gia.

Ông Ra Pát Bông - thí sinh đặc biệt trong kỳ thi THPT Quốc gia 2020. (Ảnh: Tuổi Trẻ TP HCM).

Ông Ra Pát Bông - thí sinh đặc biệt trong kỳ thi THPT Quốc gia 2020. (Ảnh: Tuổi Trẻ TP HCM).

Trường hợp thí sinh đặc biệt ngoài 50 tuổi vẫn đi thi THPT Quốc gia 2020 được ghi nhận là ông Ra Pát Bông (SN 1969, xã Thượng Long, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế), là người dân tộc Cơ Tu ở điểm thi Trường THPT Nam Đông.

Ông Bông là thí sinh lớn tuổi nhất tại điểm thi tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Chia sẻ với báo chí, ông Bông nói rằng, mình năm nay đã 52 tuổi. Tuy nhiên, ông muốn làm gương cho thế hệ trẻ, các con các cháu và mong rằng sẽ có được tấm bằng tốt nghiệp THPT trong kỳ thi năm nay.

"Mình đến từ một vùng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, quá trình tự học thực sự rất vất vả, không như lứa trẻ. Bản thân vừa phải lo việc gia đình, công việc riêng và vừa phải cố gắng tự học, dù biết khó khăn nhưng vẫn phải nỗ lực", nam thí sinh 52 tuổi tâm sự.

Theo báo Tuổi Trẻ TP HCM: Được biết để tham dự kỳ thi năm nay, ông Ra Pát Bông đã theo học Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Nam Đông.

Bài liên quan