Thị trường chứng khoán hôm nay (30/3) rực đỏ sau khi thông tin tỷ phú Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch FLC bị bắt giữ với cáo buộc "Thao túng thị trường”.
Cổ phiếu FLC trong phiên 30/3, sau khi ông Trịnh Văn Quyết bị bắt.

Cổ phiếu FLC trong phiên 30/3, sau khi ông Trịnh Văn Quyết bị bắt.

Việc chứng khoán đỏ lửa sau thông tin tỷ phú Trịnh Văn Quyết bị bắt là điều được giới đầu tư dự đoán từ trước.

Qua theo dõi, phiên giao dịch 30/3, ngập chìm trong sắc đỏ từ khi mở cửa. Nhóm cổ phiếu FLC giảm sàn và gần như trắng lệnh mua.

Tiếp đến, hàng loạt các cổ phiếu chính như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản… cũng bị ảnh hưởng tiêu cực theo và chìm trong sắc đỏ.

Trong sáng 30/3, chỉ số VN-Index có thời điểm giảm sâu chỉ còn 1.490,29 điểm, tuy nhiên lực cầu bắt đáy nhanh chóng được kích hoạt và nhiều bluechips giành lại được sắc xanh đã giúp chỉ số quay đầu đi lên chạm mốc 1.503,89 điểm.

Dù vậy tới gần cuối phiên giao dịch buổi sáng chỉ số VN-Index lại giảm mạnh hơn 6 điểm. Ngay sau đó lực cầu bắt đáy một lần nữa nhập cuộc, kết thúc phiên giao dịch buổi sáng VN-Index chỉ còn giảm 2,8 điểm (đóng cửa phiên sáng ở 1.494,96 điểm).

Trong khi đó, rổ chỉ số VN30 ghi nhận mức tăng 6,32 điểm để tạm thời đóng cửa phiên giao dịch sáng ở mốc 1.506,89 điểm khi rổ chỉ số này ghi nhận 15 mã tăng điểm và có 13 mã cổ phiếu giảm điểm.

Tỷ phú Trịnh Văn Quyết bị bắt với cáo buộc 'Thao túng thị trường chứng khoán'.

Tỷ phú Trịnh Văn Quyết bị bắt với cáo buộc "Thao túng thị trường chứng khoán".

Liên quan đến vụ việc tỷ phú Trịnh Văn Quyết bị khởi tố, bắt giam, Bộ Tài chính cho biết: Sẽ tiếp tục phối hợp với Cơ quan điều tra của Bộ Công an để cung cấp các thông tin liên quan thuộc chức năng, nhiệm vụ của bộ về ông Trịnh Văn Quyết, các cá nhân thuộc Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS và các Công ty có liên quan.

Hiện Bộ Tài chính cũng đã chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và cơ quan, đơn vị chức năng của Bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra.

Trong khi đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến nghị các nhà đầu tư bình tĩnh, phân tích nhìn nhận đầy đủ các yếu tố vĩ mô và hoạt động thực tế của các doanh nghiệp để cẩn trọng trong các quyết định đầu tư.

Nhà đầu tư cần tỉnh táo

Dưới góc độ nhà đầu tư chứng khoán, chị L.H. (Hà Nội) cho rằng: Có thể thời điểm trước các nhà đầu tư đã quá khát “dải vốn” nên không cân nhắc kỹ lưỡng vì vậy đã mua vào bất chấp những rủi ro.

Cảnh sát khám xét trụ sở FLC tối 29/3.

Cảnh sát khám xét trụ sở FLC tối 29/3.

Trước khi quyết định xuống tay với bất kỳ cổ phiếu nào thì cần tìm hiểu các chỉ số liên quan như: Các chỉ số tài chính của công ty đó có ở mức xấu không? Chỉ số giá thị trường trên thu nhập so với thu nhập trên mỗi cổ phần; tổng nợ so với số vốn sở hữu;các chỉ số tăng trưởng; chỉ số thanh khoản, chỉ số hiệu quả hoạt động… 

Riêng về ngày 10/01/2022, có vẻ như các nhà đầu tư đã ngủ quên trong chiến thắng mà không đủ tỉnh táo để nhìn ra điều bất thường trong khối lượng cũng như giá trị giao dịch ngày hôm đó của FLC. Warren buffett từng nói : “Hãy sợ hãi khi người khác tham lam và tham lam khi người khác sợ hãi”.

Có vẻ như các nhà đầu tư non trẻ đều làm được vế sau nhưng không làm được vế trước của câu nói này. Trong quá trình cổ phiếu leo đỉnh khối lượng giao dịch đột ngột tăng cao bất thường thì đó là lúc nên bán ra, không nên tham lam.Phiên cứu vớt ngày 11/01/2022 vẫn có nhà đầu tư ôm hy vọng suy nghĩ rằng phiên trước đó chỉ là điều chỉnh thì quả thực là can đảm”, chị H. phân tích. 

Đưa ra lời khuyên cho các nhà đầu tư, chị H. cho rằng, nhà đầu tư thay vì chờ đợi người khác dẫn dắt thì hãy tự làm chủ mình, học hỏi thêm kiến thức về TTCK, lựa chọn doanh nghiệp uy tín, minh bạch. “Hãy đầu tư bằng tiền tươi của mình, bởi nếu bạn vay mượn để đầu tư bằng một cái đầu không phải của mình thì sớm muộn sẽ trắng tay”.