Thị trường chứng khoán ngày 11/5: Sắc xanh tiếp tục duy trì

Thứ hai, 11/05/2020, 07:30 AM

Thị trường chứng khoán ngày 11/5 được dự đoán sẽ duy trình sắc xanh với những diễn biến tăng trưởng tuần qua cùng các thông tin tích cực về nền kinh tế sau đại dịch Covid-19.

Thị trường chứng khoán ngày 11/5 được dự đoán tiếp tục duy trì mạch tăng trưởng.

Thị trường chứng khoán ngày 11/5 được dự đoán tiếp tục duy trì mạch tăng trưởng.

Thị trường chứng khoán hôm nay, khởi đầu tuần mới thị trường chứng khoán được dự kiến tiếp đà tăng trưởng nối mạch xanh từ tuần trước.

Thị trường chứng khoán ngày 11/5

Khởi đầu tuần thứ 2 trong tháng 5, thị trường chứng khoán được dự đoán sẽ tiếp tục kéo dài đà tăng trưởng tiếp mạch xanh trong 4 phiên qua.

Các chuyên gia kinh tế nhìn nhận, trong nước tình hình kinh tế đã trở lại gần như hoàn toàn sau khi dịch bệnh Covid-19 được khống chế. Chính phủ và các bộ ngành đang đưa ra những chính sách ưu đãi giúp doanh nghiệp tăng tốc trở lại.

Cũng chính vì vậy, tuần này chứng khoán trong nước sẽ tiếp tục có đà tăng trưởng vượt bậc với các cổ phiếu ngành vận tải, hàng không.

Dựa trên những diễn biến gần đây, các chuyên gia cho rằng phiên ngày 11/5 sắc xanh sẽ tiếp tục là màu chủ đạo.

Thị trường chứng khoán thế giới

Cũng như trong nước, nền kinh tế thế giới cũng đang có những động thái đứng dậy sau nhiều tháng giảm sụt vì đại dịch Covid-19.

Các thông tin về những ngành nghề kinh doanh được cho phép trở lại ở Mỹ tuần qua đã tác động lớn đến thị trường chứng khoán nước này.

Theo Reuters: Trong tháng qua, các thị trường chứng khoán đã hồi sinh mạnh mẽ sau làn sóng bán tháo dữ dội trong tháng 3 do đại dịch Covid-19.

Động lực đem lại đà phục hồi cho thị trường chính là nhóm cổ phiếu công nghệ nhưng BofA cho rằng đã xuất hiện một số tín hiệu cho thấy nhóm cổ phiếu công nghệ đang “đuối sức”.

Ngược lại, các quỹ đầu tư vàng và trái phiếu lợi suất cao đều chứng kiến chuỗi 6 tuần hút vốn mạnh nhất từ trước đến nay, với 32 tỷ USD đổ vào loại hình trái phiếu này và giới phân tích gọi hiện tượng này là “sự trở lại của lợi suất cao”.

Bên cạnh đó, BofA cho biết, nhà đầu tư cũng rót 11.3 tỷ USD vào các quỹ trái phiếu và 53.5 tỷ USD chuyển sang tiền mặt trong tuần qua khi chỉ báo tâm lý nội bộ của ngân hàng này đang ở mức “cực kỳ bi quan”.

Các biện pháp phong tỏa nhằm hạn chế sự lây lan của virus corona đã khiến kinh tế toàn cầu rơi vào tình trạng ngưng trệ, và các nhà phân tích BofA cho biết trong 4 đến 8 tuần qua, các khách hàng tư nhân của BofA đã chuyển sang tiền mặt.

BofA cũng cho biết 9/10 khách hàng của ngân hàng tin rằng đà phục hồi hiện tại của thị trường chính là “cú tăng giá thị trường con gấu”, và 7/10 khách hàng cho rằng họ chỉ mua vào tài sản mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhắm tới thông qua nhiều chương trình kích thích khác nhau của ngân hàng trung ương.

Bài liên quan