Thị trường chứng khoán ngày 2/7: Cổ phiếu khởi sắc vẫn khó phục hồi

Thứ năm, 02/07/2020, 07:30 AM

Thị trường chứng khoán ngày 2/7, sau phiên mở đầu tháng có sự khởi sắc bằng việc chỉ số VN-Index tăng 18,38 điểm nhưng cổ phiếu được dự đoán vẫn bấp bênh.

Thị trường chứng khoán ngày 2/7 được dự đoán vẫn tiềm ẩn nguy cơ rủi do cao.

Thị trường chứng khoán ngày 2/7 được dự đoán vẫn tiềm ẩn nguy cơ rủi do cao.

Thị trường chứng khoán hôm nay, phiên mở đầu tháng 7 đã có sự khởi sắc nhưng nhiều chuyên gia đều đưa ra nhận định sự hấp dẫn của cổ phiếu đã đánh mất rất khó phục hồi.

Thị trường chứng khoán ngày 1/7

Thị trường chứng khoán trong nước mở đầu tháng 7 đã có bước tiến thuận lợi khi chỉ số VN-Index chốt phiên giao dịch 1/7, tăng 18,38 điểm (tương đương 2,23%) lên 843,49 điểm.

HNX-Index đóng cửa tăng 1,92 điểm (tương đương 1,75%) lên 111,69 điểm. Chỉ số UPCoM-Index cũng tăng 0,53 điểm (tương đương 0,95%) lên 56,05 điểm.

Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 303,545 triệu đơn vị, giá trị hơn 4.655 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận đóng góp 51,91 triệu đơn vị, giá trị hơn 1.584 tỷ đồng.

Nhìn vào con số liệt kê trên có không ít người mường tượng sự phục hồi của chứng khoán cũng như cổ phiếu nhưng rất nhiều chuyên gia cho rằng đây là niềm tin có phần ảo tưởng.

Lý do được đưa ra là bởi tâm lý thị trường đã không còn tích cực như giai đoạn tháng 4-tháng 5 sau dịch Covid-19, thời kỳ đó nhiều đồn thổi tích cực mạnh mẽ về sự tăng trưởng bất ngờ của nền kinh tế.

Tiếp theo là những tích cực trong việc nỗ lực phục hồi kinh tế với các chính sách ưu đãi và sự "mù quáng" của nhiều nhà đầu tư không chuyên khi rót tiền vào cổ phiếu bất chấp kém hiểu biết nên vô tình tạo ra sự tăng trưởng ảo cho thị trường.

Đến nửa cuối tháng 6 khi thời kỳ rực rỡ qua đi nhiều nhà đầu tư không chuyên cần vốn không còn mặn mà với cổ phiếu nên xảy ra sự bán tháo, bong bóng thị trường lúc này vỡ nhịp đưa thị trường trở lại mặt đất.

Tháng 7 này trong tâm lý người Việt là tháng ngâu nên việc đầu tư mở rộng và tiêu dùng mua sắm sẽ ít hơn vì thế các chuyên gia dự báo thị trường chứng khoán trong nước sẽ gặp áp lực rất lớn.

Theo nhận định của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), phiên giao dịch ngày hôm nay 2/7, VN-Index có thể sẽ giảm điểm trở lại với ngưỡng hỗ trợ gần nhất quanh 840 điểm.

Nhà đầu tư đang cầm cổ phiếu được khuyến nghị nên quan sát thị trường trong phiên tới và có thể bán giảm tỷ trọng nếu như VN-Index đánh mất ngưỡng 840 điểm. Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư cầm tiền mặt có thể giải ngân trở lại nếu VN-Index có nhịp giảm về gần ngưỡng 800 điểm.

Thị trường chứng khoán thế giới

Thị trường chứng khoán thế giới thì đang có sự khởi sắc khi các thông tin tích cực về vacxin phòng dịch Covid-19 sắp được nghiên cứu thành công.

Thị trường chứng khoán Mỹ, kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư (1/7), chỉ số S&P 500 tiến 0.5% lên 3,115.86 điểm.

Chỉ số Nasdaq Composite ghi nhận mức đóng cửa cao kỷ lục, cộng 0.95% lên 10,154.63 điểm. Chỉ số Nasdaq-100, vốn được tạo nên từ 100 cổ phiếu phi tài chính lớn nhất, vọt hơn 1% lên mức cao mọi thời đại và khép phiên tại mức 10,279.25 điểm. Trong khi, chỉ số Dow Jones lùi 77.91 điểm (tương đương 0.3%) xuống 25,734.97 điểm.

Một nghiên cứu về vắc-xin ngừa Covid-19 đang được Pfizer và BioNTech phát triển cho thấy thuốc đã tạo ra các kháng thể trung hòa. Kết quả này được công bố trực tuyến, nhưng chưa được xem xét bởi một tạp chí y khoa nào.

Pfizer cũng cho biết rằng nếu vắc-xin được phê duyệt theo quy định, Công ty kỳ vọng sẽ tạo ra được 100 triệu liều vào cuối năm và có khả năng hơn 1.2 tỷ liều vào cuối năm 2021. Cổ phiếu Pfizer đã vọt 3.2% sau thông tin trên và cổ phiếu BioNTech giảm 3.9%, xóa sạch đà tăng trước đó.

Thông tin từ Pfizer và BioNTech được đưa ra khi hơn 12 bang hiện đã tạm ngừng hoặc hủy bỏ việc tái mở cửa, với số ca nhiễm trên toàn nước Mỹ vọt 40% trong tuần trước lên bình quân khoảng 39,750 ca vào ngày thứ Hai (29/06).

Bang Arizona vào ngày thứ Tư báo cáo có thêm gần 4,900 ca nhiễm mới Covid-19 và thêm 88 trường hợp tử vong, con số tăng kỷ lục trong ngày. California cũng báo cáo sự gia tăng kỷ lục số ca nhiễm mới Covid-19. Trong khi đó, cổ phiếu Apple xóa sạch đà tăng trước đó và lùi 0.2% sau khi thông báo sẽ tái đóng cửa 30 cửa hàng nữa do sự gia tăng trở lại số ca nhiễm Covid-19.

Bài liên quan