Thị trưởng Nhật khuyên đàn ông đi chợ khi có dịch vì phụ nữ lề mề

Thứ sáu, 24/04/2020, 19:00 PM

Thị trưởng thành phố Osaka bị chỉ trích khi nói phụ nữ thường đi chợ lâu, do vậy nên để đàn ông đi thay nhằm thúc đẩy biện pháp giãn cách xã hội chống Covid-19.

Ông Ichiro Matsui, thị trưởng thành phố Osaka của Nhật Bản

Ông Ichiro Matsui, thị trưởng thành phố Osaka của Nhật Bản

Theo Daily Mail, phát biểu trước báo chí ngày 23/4, ông Ichiro Matsui, thị trưởng Osaka cho rằng đàn ông nên đi chợ trong thời gian có dịch bởi phụ nữ thường đi chợ lâu hơn do "mất nhiều thời gian xem đi xem lại các món hàng, do dự không biết chọn cái này hay cái kia".

Theo vị thị trưởng này, đàn ông chỉ mua nhanh những thứ được dặn rồi về nhà. Ông nghĩ để đàn ông đi chợ sẽ tốt hơn cho giãn cách xã hội, hạn chế tiếp xúc với người khác.

Nhật đã ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc để ngăn chặn đại dịch. Người dân ở một số khu vực được yêu cầu hạn chế ra ngoài mua sắm. Chỉ một người trong gia đình được ra ngoài mua nhu yếu phẩm .

Những bình luận của ông Matsui bị cộng đồng mạng chỉ trích. Nhiều người cho rằng đó là những phát ngôn không tôn trọng phụ nữ. Thậm chí một số còn nghĩ ông có thành kiến với phụ nữ.

"Ông ấy nghĩ phụ nữ muốn đi chợ lâu lắm sao? Đó là vì họ phải cân đo thực đơn và giá cả", một người cho biết.

Tuy nhiên, cũng có những người tán thành ý kiến của ông. Họ cho rằng nhiều phụ nữ lớn tuổi luôn thích buôn chuyện nên đi chợ lâu hơn.

Nhật đã ghi nhận 12.368 ca nhiễm, 328 ca tử vong vì Covid-19.

Bài liên quan