Thích ăn trộm đồ lót là một dạng bệnh lý là kết luận của các chuyên gia tâm thần. Cũng theo các chuyên gia này, đây là một loại bệnh cần được chữa trị một cách bài bản. Thích...

Thích ăn trộm đồ lót là một dạng bệnh lý là kết luận của các chuyên gia tâm thần. Cũng theo các chuyên gia này, đây là một loại bệnh cần được chữa trị một cách bài bản.

Thích ăn trộm đồ lót là một dạng bệnh lý vô cùng nghiêm trọng

Khi chưa biết Thích ăn trộm đồ lót là một dạng bệnh lý, chị Nguyễn Mai Hoàng (Hoàng Mai, Hà Nội) đã vô cùng sốc khi phát hiện chồng mình có một thú vui vô cùng bệnh hoạn. Chồng chị Hoàng là một người vô cùng ít nói, hai vợ chồng lấy nhau cũng được gần 5 năm, nhưng anh ít khi tiếp xúc với bạn bè, nhất là với những người khác giới. Hết giờ làm là về nhà với vợ con, chị Hoàng từng rất vui mừng khi có được 1 người chồng như anh.

Nhưng trong 1 lần dọn nhà, chị Hoàng đã vô cùng sốc khi phát hiện chồng mình có thú vui sưu tập đồ lót, đồ nội y của phụ nữ. Các đồ này được chồng chị giấu rất kĩ trong một chiếc thùng cùng với nhiều loại sách, truyện khiêu dâm cất trong một cái tủ cũ trong kho.

Thích ăn trộm đồ lót là một dạng bệnh lý

Thích ăn trộm đồ lót là một dạng bệnh lý vô cùng nghiêm trọng

Khi phát hiện ra sự việc, chị Hoàng vô cùng bàng hoàng và sốc, chị không tin chồng mình là người như vậy. Chị quyết định nói với chồng thì chồng chị nổi cơn lôi đình khi biết bí mật của mình đã bị vợ phát hiện.

Chị Hoàng đã khóc rất nhiều và không thể lý giải tại sao chồng mình lại có một thú vui bệnh hoạn như vậy. Dù có hỏi thế nào chồng chị cũng không nói gì mà chỉ xin lỗi. Chị luôn cảm thấy bứt rứt vì lo lắng cuộc sống vợ chồng có vấn đề gì khiến anh có thú vui này.

Thích ăn trộm đồ lót là một dạng bệnh lý cần được chữa trị

Thạc sĩ La Đức Cương - Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1  cho biết "Thích ăn trộm đồ lót là một dạng bệnh lý, đây là một loại bệnh không phổ biến nhưng không phải không có. Nó là biểu hiện của bệnh tâm thần. Những bệnh nhân mắc bệnh này cần được theo dõi và điều trị một cách có bài bản bởi các chuyên gia, bác sỹ có chuyên môn".

Bác sỹ Cương cũng cho biết thêm "Thích ăn trộm đồ lót là một dạng bệnh lý, tuy nhiên, người bệnh không nhất thiết phải nằm viện mà có thể điều trị tại nhà. Nhưng người bệnh sẽ phải điều trị kết hợp bằng thuốc và các liệu pháp tâm lý và xã hội".

Cũng nói về vấn đề Thích ăn trộm đồ lót là một dạng bệnh lý, PGS TS Trần Hữu Bình - Nguyên Viện trưởng viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia cho biết "Thích ăn trộm đồ lót là một dạng bệnh lý của các bệnh nhân lệch lạc tình dùng. Nhiều người cho rằng, đây không phải là một loại bệnh lý mà cho rằng nó liên quan đến vấn đề đạo đức, mang tính biến thái. Nhưng thực sự đây là một loại bệnh lý cần được chữa trị hết sức đặc biệt và cẩn thận".

Thích ăn trộm đồ lót là một dạng bệnh lý

Thích ăn trộm đồ lót là một dạng bệnh lý cần được chữa trị bài bản

PGS Bình cho biết thêm, ở người, hoạt động tình dục được chia làm 4 giai đoạn Kích thích (ham muốn), hưng phấn (gợi hứng), cực khoái và tháo trào. Hoạt động tình dục là một quá trình liên quan đến sự tương tác phức tạp giữa cơ thể và tâm lý. Nghĩa là, liên quan đến phản xạ vòng lớn (vỏ não) và phản xạ vòng ngắn (tủy sống-cùng).

Đối với những người bị lệch lạc tình dục, họ thường cảm thấy bản thân không đáp ứng được tình dục hoặc không thể tham gia vào các hoạt động tình dục như mong muốn.

Dù thích ăn trộm đồ lót là một dạng bệnh lý nhưng bệnh này rất khó điều trị, chủ yếu là do người bệnh không dám nói ra vì cảm thấy xấu hổ hoặc có cảm giác đau khổ dằn vặt.

Nói thêm về việc thích ăn trộm đồ lót là một dạng bệnh lý, bác sỹ Bình cho hay, khi tiếp xúc với những bệnh nhân mắc bệnh này cần thân thiện và cởi mở, tạo niềm tin cho bệnh nhân. Có thể điều trị bằng thuốc, liệu pháp tâm lý, liệu pháp hành vi, liệu pháp xã hội. Trong đó liệu pháp xã hội vô cùng quan trọng. theo đó, cần tổ chức những hoạt động xã hội để bệnh nhân được giảm những ức chế trong quan hệ tình dục.