Thiệt hại do bão số 2: 2 người thương vong, nhiều diện tích lúa hoa màu bị ngập

Thứ hai, 03/08/2020, 18:44 PM

Mưa bão số 2 đã làm 1 người chết, 1 người bị thương và hàng trăm ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng, nhiều diện tích lúa, hoa màu bị ngập úng.

Bão số 2 đã gây thiệt hại về người và tài sản, hoa màu.

Bão số 2 đã gây thiệt hại về người và tài sản, hoa màu.

Ngày 3/8, Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết: Theo báo cáo nhanh của các tỉnh bão số 2 và mưa lớn do hoàn lưu sau bão đã gây ra một số thiệt hại về người và tài sản.

Cụ thể: Tại Quảng Ninh ghi nhận đã có 1 người chết, nạn nhân là ông Đỗ Văn Mạnh gặp nạn do kè đổ vào lán trại ở công trường (Bãi Cháy, TP Hạ Long).

Tại Lâm Đồng, mưa bão cũng đã làm 1 người bị thương. Tại Hà Tĩnh ghi nhận mưa lớn trong ngày 2/8 đã làm ngập úng 2.421 ha lúa và 21 ha hoa màu. Tính đến sáng 3/8, nước đã rút hết.

Tại Cà Mau, mưa kèm giông lốc đã làm 3 nhà sập và 13 nhà tốc mái. Trong khi đó, tại Đắk Lắk, mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 2 từ ngày 31/7 - 1/8 đã làm 931 nhà bị ngập; 183 ha lúa, 4.208 ha cây trồng bị thiệt hại.

Mưa lũ đã cuốn trôi 17.070 con gia cầm và 61 con gia súc, làm thiệt hại 28 ha ao cá, sạt lở 200 m đường giao thông.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 2 kết hợp với rãnh thấp đi qua khu vực Bắc Bộ nối với cơn bão Hagupit ở phía Đông đảo Đài Loan, từ nay đến 5/8, Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, phổ biến 100-250 mm/đợt.

Ở khu vực Việt Bắc và Đông Bắc có mưa to đến rất to 200-350 mm/đợt, có nơi trên 400 mm/đợt. Từ ngày 5-8/8, hội tụ gió trên cao có khả năng thiết lập ở vùng núi Bắc Bộ nên mưa lớn ở trung du và vùng núi Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 8/8.

Trước tình hình trên, Ban chỉ đạo Trung ương yêu cầu các địa phương tiếp tục kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, hạ lưu hồ, đập, khu vực trũng thấp có nguy cơ xảy ra ngập lụt khi mưa lớn, khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất; phát hiện, xử lý vật cản gây tắc nghẽn dòng chảy.

Đặc biệt, với các điểm đê xung yếu, hồ đập bị hư hỏng, đang thi công, cần bố trí sẵn lực lượng để xử lý sự cố ngay giờ đầu.

Cùng đó, rà soát, kiểm tra phương án vận hành các hồ chứa, đặc biệt là thuỷ điện nhỏ, tránh để lặp lại tình huống xả lũ bất ngờ gây thiệt hại cho hạ du. Kiểm tra hệ thống kênh mương, cống, trạm bơm sẵn sàng tiêu nước chống úng bảo vệ sản xuất, tiêu thoát nước khu vực đô thị.

Bài liên quan