Thiệt hại sau cơn mưa đá kỷ lục ở Tuyên Quang không chỉ gây ra những tổn thất lớn về tài sản cho hàng nghìn gia đình mà còn làm cho một người bị thương nhẹ.  Thiệt hại sau cơn mưa...

Thiệt hại sau cơn mưa đá kỷ lục ở Tuyên Quang không chỉ gây ra những tổn thất lớn về tài sản cho hàng nghìn gia đình mà còn làm cho một người bị thương nhẹ. 

Thiệt hại sau cơn mưa đá kỷ lục ở Tuyên Quang

Sáng 4/4, ông Nguyễn Công Nông, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang cho biết, trận mưa đá kéo dài 10 phút sáng qua đã làm hơn 2.000 ngôi nhà bị thủng mái, 5 nhà bị sập hoàn toàn, 300 ha lúa, 300 ha ngô đang thời kỳ phát triển bị hư hại. Các xã bị thiệt hại nặng nhất là Tân Thịnh, Phúc Thịnh, Trung Hòa, Hòa Phú và thị trấn Vĩnh Lộc (Chiêm Hóa).

Thiệt hại sau cơn mưa đá kỷ lục ở Tuyên Quang

Thiệt hại sau cơn mưa đá kỷ lục ở Tuyên Quang. Hàng nghìn ngôi nhà bị thủng mái

Anh Lý Văn Phương, trú xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa, trên đường đi làm đồng bị đá rơi trúng đầu, gây thương tích nhẹ.

"Chúng tôi đang đi kiểm tra, sẽ hỗ trợ tiền những hộ dân có nhà bị hỏng mái để lợp lại. Trận mưa đá rất lớn và bất ngờ. Các cụ già ở đây cho biết từ bé đến giờ chưa từng thấy trận mưa nào cục đá to bằng bát ăn cơm rơi xuống mái nhà như thế", ông Nông nói.

Thiệt hại sau cơn mưa đá kỷ lục ở Tuyên Quang

Thiệt hại sau cơn mưa đá kỷ lục ở Tuyên Quang. Những viên đá to bằng bát con

Sáng 3/4, trận mưa đá bất ngờ rơi xuống nhiều khu vực ở Tuyên Quang. Những viên đá đường kính 4-8 cm làm thủng mái nhà dân, vỡ gương xe máy, kính ôtô, khiến nhiều người đi đường hoảng sợ vội tìm chỗ trú.

Thiệt hại sau cơn mưa đá kỷ lục ở Tuyên Quang

Đài khí tượng thủy văn tỉnh Tuyên Quang cho biết, ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao suy yếu và biến tính kết hợp với dòng xiết trong đới gió Tây trên cao đã gây mưa trên địa bàn toàn tỉnh, riêng vùng núi phía Bắc gồm các huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hang có mưa rào và giông mạnh. Thị trấn Vĩnh Lộc (Chiêm Hóa) xảy ra mưa kèm mưa đá, gió mạnh.

Trước đó ở Lâm Đồng cũng xảy ra vụ mưa đá nghiêm trọng gây thiệt hại nhiều tài sản.

Ngày 21/4, 2 trận mưa đá liên tiếp đã khiến cho người dân tại TP Đà lạt hứng chịu những hậu quả nặng nề.

Mặc dù, cơn mưa đá kèm lốc xoáy chỉ kéo dài trong khoảng 10 phút nhưng đã khiến cho địa bàn phường 9, 11 và 12, TP Đà Lạt chịu hậu quả nặng nề. Hơn 10 căn nhà ở bị tốc mái, hàng chục hecta rau xanh các loại tiếp tục bị dập, nhiều nhà kính – nhà lưới bị rách nát và sập đổ, hư hỏng.

15h cùng ngày, mưa đá dữ dội kéo dài hơn 15 phút kèm gió lốc mạnh xảy ra trên địa bàn thị trấn Mađaguôi và xã Mađaguôi của huyện Đạ Huoai, khiến hơn 100 nhà ở và hai trường học trên địa bàn bị tốc mái.

Hậu quả của trận mưa khiến ít nhất hơn 100 căn nhà ở của người dân trên địa bàn bị tốc mái, trong đó có gần 1/3 căn nhà bị sập và hư hại hoàn toàn. Trường tiểu học Trần Quốc Toản và Trường trung học cơ sở thị trấn Mađaguôi bị tốc mái, đổ tường; các thiết bị dạy học, máy tính bị ướt và hư hỏng. Ngoài ra một số cơ quan làm việc ở thị trấn Mađaguôi cũng chung tình trạng trên.

Lốc xoáy cũng gây đổ một số trụ điện hạ thế trong khu vực, gây tình trạng kẹt xe và mất điện cục bộ trong nhiều giờ liền. Rất may không có thiệt hại về người.

Cùng hỗ trợ với người dân trong việc tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, các lực lượng dân quân, huyện đội,… đã cùng người dân làm lại nhà, thống kê thiệt hại.

Cũng theo nguồn tin này, ông Hà Mạnh Hoan, Chánh Văn phòng UBND huyện Đạ Huoai cho biết, đến 18 giờ chiều, sự cố mất điện mới được khắc phục. Lực lượng chức năng tiếp tục khảo sát và thống kê thiệt hại để kịp thời xây dượng phương án hỗ trợ cho người dân.

  • Mưa đá liên tiếp phá hoại hơn 100 ngôi nhà tại Lâm Đồng

  • Mưa đá ở Tuyên Quang sáng ngày 3/4 là mưa đá lớn nhất 30 năm